Trước việc Nga đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm thứ Sáu (30/6) bày tỏ, quốc gia này muốn tham gia chương trình trao đổi hạt nhân giữa các nước NATO.

Embed from Getty Images

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (Ảnh minh họa: Getty Images)

Chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO sẽ cung cấp vũ khí hạt nhân cho các quốc gia thành viên không sở hữu chúng. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất được cho là đã cung cấp vũ khí hạt nhân, bom hạt nhân thả từ trên không B61, như một phần của chương trình. Tính đến tháng 10/2022, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính có khoảng 100 quả bom B61 được đặt khắp sáu căn cứ ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đài tin tức Ba Lan Polsat News trích dẫn lời ông Morawiecki phát biểu khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu kéo dài hai ngày tại Brussels. “Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các đối tác Mỹ và NATO của chúng tôi. Chúng tôi tuyên bố sẽ hành động nhanh chóng trong vấn đề này. Chúng tôi không muốn ngồi yên trong khi [Tổng thống Nga Vladimir] Putin leo thang đủ loại đe dọa.”

Ngày 25/5, các bộ trưởng quốc phòng của Nga và Belarus đã ký các văn bản về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, theo European Pravda. Đến ngày 16/6, ông Putin thông báo rằng các đầu đạn hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được đưa đến Belarus và đợt chuyển giao cuối cùng sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Belarus nằm ở biên giới phía Đông của Ba Lan và ông Putin đã điều động quân đội từ lãnh thổ Belarus vào Ukraine khi nước này bắt đầu xâm lược vào tháng 2/2022. Hiện chưa rõ Nga sẽ chuyển bao nhiêu vũ khí hạt nhân vào Belarus.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Ba Lan từng nói chuyện với Mỹ về việc chia sẻ vũ khí hạt nhân, theo Bloomberg. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda không tiết lộ ông đã trao đổi với quan chức nào trong chính phủ Hoa Kỳ. 

Trong một diễn biến khác, ngày 30/6, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định chắc chắn rằng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở nước này.

Ông Lukashenko nhấn mạnh trong một chương trình phát sóng trực tuyến của hãng thông tấn nhà nước BelTA. “Tôi chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chừng nào chúng có mặt tại Belarus, đồng thời không một kẻ thù nào dám đặt chân lên đất nước chúng ta.”

Minh Ngọc (T/h)