Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken được cho là đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này xem xét các phương án để đơn phương công nhận một nhà nước Palestine khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel kết thúc. Đây được xem là bước thay đổi lớn so với chính sách trước đây của Hoa Kỳ và Israel.

Tờ Axios báo cáo:

“Trong khi các quan chức Mỹ nói rằng không có chuyện thay đổi chính sách, thì việc Bộ Ngoại giao thậm chí đang xem xét các phương án như vậy báo hiệu sự thay đổi trong suy nghĩ của chính quyền Biden về khả năng công nhận nhà nước Palestine, [vấn đề] vốn rất nhạy cảm cả trong nước và quốc tế.

Trong nhiều thập kỷ, chính sách của Hoa Kỳ là phản đối việc công nhận Palestine như một nhà nước cả về mặt song phương và tại các cơ quan của Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng tư cách nhà nước của Palestine chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Chính quyền Palestine.”

Thông tin về việc đơn phương công nhận nhà nước Palestine – gần như chắc chắn bị rò rỉ có chủ đích từ Bộ Ngoại giao – xảy ra khi ông Blinken chuẩn bị đến thăm Israel lần thứ 5 kể từ cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7/10/2023.

Mặc dù bày tỏ sự thông cảm với người dân Israel, ông Blinken cũng đã cố gắng hạn chế phản ứng quân sự của nước này và gần đây đã trở nên kiên quyết trong việc buộc Israel phải chấp nhận một nhà nước Palestine. Điều này sẽ được coi là một thắng lợi lớn cho Hamas sau cuộc chiến giết hại hàng loạt thường dân.

Ông Blinken thậm chí còn đổ lỗi cho người Israel vì đã không khoan nhượng với nhà nước Palestine. Sự thật là gần 2/3 người Israel đã ủng hộ một nhà nước như vậy vào năm 2012 – nhưng hiện tại gần 2/3 phản đối nhà nước này, vì cách Hamas biến Gaza thành một căn cứ khủng bố.

Chính quyền Biden đã theo đuổi việc thành lập một nhà nước Palestine từ trước ngày 7/10/2023, thậm chí còn được cho là đã ngăn một thỏa thuận hòa bình giữa Ả Rập Saudi và Israel vì chính quyền này khăng khăng yêu cầu thỏa thuận phải bao gồm việc thành lập một nhà nước Palestine, cho dù người Palestine có sẵn sàng cho nhà nước đó hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kiên quyết phản đối việc thành lập nhà nước Palestine như một giải pháp sau chiến tranh – và ông đã bắt đầu nổi lên trở lại trong một số cuộc thăm dò, khi người Israel tập hợp để ủng hộ một nhà lãnh đạo được coi là chính trị gia Israel duy nhất có thể cứng rắn với Mỹ.