Một bản tin với tiêu đề “50 quân đặc nhiệm của Anh có mặt ở Ukraine vào khoảng tháng 2–3”, cả bằng tiếng Ukraine và tiếng Anh hôm 12/4 trên tờ Ukraine Pravda, nói rằng theo một tài liệu bị rò rỉ đề ngày 23/3, thì khoảng 100 quân tinh nhuệ của Anh (50 người), Latvia (17), Pháp (15), Hoa Kỳ (14), và Hà Lan (1) đã hiện diện ở Ukraine; trong đó có dẫn nguồn The Guardian cho phần liên quan đến thông tin về Anh-Pháp-Mỹ.

230412 leaks 01
Báo Ukraine đưa tin về rò rỉ sự hiện diện của quân Hoa Kỳ và NATO, ảnh minh họa chiến trường Ukraine. (Nguồn: video và chụp từ bài báo)

Từ đầu chiến tranh Ukraine đến nay, Hoa Kỳ và đồng minh NATO đều khẳng định nhiều lần vai trò đứng ngoài cuộc chiến của mình, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có báo cáo về các chiến binh ‘tình nguyện’ nước ngoài hiện diện ở Ukraine.

Sau khi một loạt bí mật quân sự Lầu Năm Góc bị tiết lộ, chủ đề này trở nên mẫn cảm.

Trong một tuyên bố gần đây, Pháp đã phủ nhận rằng họ có quân hiện diện ở chiến trường Ukraine. “Không có lực lượng Pháp nào tham gia vào các hoạt động ở Ukraine,” nhóm của Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Sébastien Lecornu nói với tờ báo Pháp Le Monde.

Theo The Guardian của Anh, thì Bộ Quốc phòng Anh quốc từ chối bình luận về các tiết lộ hoặc trả lời các câu hỏi về nhân sự Vương quốc Anh tại Ukraine.

Cũng tờ báo này của Ukraine, mới hôm 7/4, sau khi đưa tin tờ New York Times báo cáo về rò rỉ bí mật, đã dẫn lời của ông Mykhailo Podoliak, cố vấn tổng thống Ukraine, rằng cái gọi là “rò rỉ” chỉ là sản phẩm của “photoshop” và hoàn toàn phủ nhận chúng.