Tính đến sáng thứ Ba (25/10, giờ Mỹ) đã có hơn 9,2 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các cuộc bầu cử này sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/11 tới đây, theo The Epoch Times đưa tin. 

Embed from Getty Images

Khi thời gian bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ còn khoảng 2 tuần, nhiều tiểu bang đã bắt đầu tổ chức bầu cử sớm qua thư và trực tiếp, trong đó có Tây Virginia, Missouri, Colorado, Louisiana, Wisconsin, Alaska và nhiều thành phố, cũng như các khu đô thị khác.

Trong hơn 9,2 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, có 6,8 triệu người bỏ phiếu qua thư và 2,4 triệu người bỏ phiếu trực tiếp, theo dữ liệu do Trường Đại học Florida phân tích.

Đảng Cộng hòa đang có lợi thế thắng tại Hạ viện trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11. Lợi thế này có được do cử tri Mỹ hiện đang bất mãn về tình hình kinh tế. Đảng Cộng hòa cũng được hưởng lợi từ tiến trình phân bổ lại các khu vực bầu cử sau mỗi mười năm.

Tuy vậy, Đảng Dân chủ cũng đang nỗ lực để giữ lại quyền kiểm soát Hạ viện. Các chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên Đảng Dân chủ hiện tập trung vào duy trì tiếp cận phá thai và các vấn đề mang tính cấp tiến khác.

Cuộc đua tại Thượng viện khả năng sẽ căng thẳng hơn với nhiều bang “chiến trường” các ứng viên của hai đảng so kè sít sao. Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell nói với báo giới rằng cơ hội giành quyền kiểm soát Thượng viện là chia đều cho cả hai đảng.

Đảng Cộng hòa có thể giành lại Hạ viện nếu họ có thêm được 5 ghế dân biểu trong hàng chục khu vực tranh cử. Họ đang nỗ lực để thắng nhiều hơn thế.

Lịch sử cũng đang đứng về phía Đảng Cộng hòa. Trong nhiều thập kỷ gần đây, đảng nắm Nhà Trắng thường thua các ghế Hạ viện trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ của nhiệm kỳ đầu của tổng thống.

Nếu Đảng Cộng hòa thắng Hạ viện vào ngày 8/11, các dân biểu của đảng này sẽ bầu Chủ tịch Hạ viện mới và họ sẽ bắt đầu kiểm soát viện này từ ngày 3/1/2023. Khi đó, Đảng Cộng hòa sẽ điều hành tất cả các ủy ban và quyết định bất kỳ dự luật nào được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu tại toàn Hạ viện. Điều tương tự cũng xảy ra, nếu Đảng Cộng hòa giành lại được Thượng viện.

Hạ viện và Thượng viện đều do Đảng Cộng hòa chiếm đa số sẽ gây khó khăn cho nghị trình của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân chủ. Khi đó, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẽ chặn hoặc trì hoãn thông qua các dự luật, cũng như chuẩn thuận các ứng viên tư pháp và hành pháp do tổng thống đề cử.

Xuân Thành