Bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra trong khoảng 1 tuần nữa, nhưng ứng cử viên phe cực hữu là bà Marine Le Pen đang bị điều tra về tội tham ô. Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp đang khiếu nại vụ việc. 

23001127490 4491ee4339 b
Bà Marine Le Pen (Nguồn: Nghị viện châu Âu/ Flickr)

Các công tố viên Pháp đang điều tra một báo cáo của Liên minh châu Âu (EU), cáo buộc ứng cử viên phe cực hữu đang tranh cử chức Tổng thống Pháp là bà Marine Le Pen cùng một số cộng sự của bà bị nghi ngờ biển thủ khoảng 620.000 euro tiền quỹ khi còn là thành viên của Nghị viện EU. Hiện nay chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra, vẫn chưa rõ vụ nghi vấn tham ô này có ảnh hưởng đến tình hình bầu cử hay không.

Hôm Chủ nhật (17/4), văn phòng công tố Paris thông báo rằng họ đang nghiên cứu một báo cáo nhận được vào ngày 11/3 từ Văn phòng Chống gian lận của Liên minh châu Âu (OLAF).

Thứ Bảy tuần trước (16/4), trang web điều tra Mediapart của Pháp đã tiết lộ báo cáocáo buộc bà Le Pen bị nghi ngờ biển thủ khoảng 137.000 euro (khoảng 148.000 USD) công quỹ trong nhiệm kỳ nghị sĩ EU từ năm 2004 – 2017.

OLAF cho biết, số tiền này có thể được sử dụng cho các mục đích chính trị, chi tiêu cá nhân hoặc cho các công ty kinh doanh có quan hệ thân thiết với đảng Mặt trận Quốc gia Pháp (Rassemblement National) mà bà Le Pen tham gia.

Báo cáo cũng đề cập 3 cựu thành viên Nghị viện EU khác, bao gồm người cha và bạn trai cũ của bà Le Pen là Jean-Marie Le Pen và Louis Aliot, ngoài ra còn cựu Phó chủ tịch đảng là Bruno Gollnisch. Cả 3 bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng cộng 486.000 euro.

Luật sư của bà Le Pen, ông Rodolphe Bosselut đã phủ nhận các cáo buộc và đặt câu hỏi về “thời điểm” của bản báo cáo. Ông nói với AFP rằng những gì được đề cập trong báo cáo là “chuyện xưa” hơn một thập kỷ trước, nhấn mạnh rằng bà Le Pen “không bị bất kỳ cơ quan tư pháp nào của Pháp triệu tập”, ông cáo buộc các nhà chức trách EU đã không gửi cho ông hoặc bà Le Pen báo cáo cuối cùng của OLAF.

Ông nói thêm rằng cuộc điều tra của OLAF bắt đầu vào năm 2016, và vào tháng 3/2021, bà Le Pen đã nhận được văn bản điều tra qua đường bưu điện.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các cáo buộc tham ô được đưa ra chống lại bà Le Pen và thành viên trong đảng của bà.

Từ tháng 6/2017, bà Le Pen đã bị điều tra với cáo buộc sử dụng kinh phí trợ lý của Nghị viện Châu Âu để trả lương cho nhân viên của Đảng.

Theo Guardian, năm 2018 một tòa án EU đã ra phán quyết rằng EU có thể thu hồi số tiền 41.000 euro mà bà Le Pen đã trả cho một vệ sĩ là cựu lính dù có đến 20 năm là vệ sĩ của cha bà Le Pen.

Tất cả những người bị OLAF buộc tội đều phủ nhận hành vi phạm tội, Guardian cho biết.

Chủ tịch Jordan Bardella của Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp nói với kênh Europe 1 rằng công chúng Pháp sẽ không bị đánh lừa bởi vụ việc. Ông cho biết đảng của ông đã đệ trình 2 đơn khiếu nại pháp lý chống lại OLAF và sẽ đệ đơn lần thứ 3 chống lại báo cáo.