Tối ngày 14/11, học viên Pháp Luân Công ở San Francisco đã thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài Trung tâm Moscone, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Họ nói với thế giới rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và vạch trần cuộc bức hại kéo dài 24 năm đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi tất cả các chính phủ giúp đỡ chấm dứt cuộc đàn áp này.

Phap Luan Cong 1 1
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Chu Dung/Epoch Times)

Hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại San Francisco từ ngày 11/11 – 17/11. Nguyên thủ của 21 quốc gia và khu vực đã đến tham dự cuộc họp, gồm cả CEO của các công ty và tập đoàn lớn.

Lúc này, San Francisco trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Hơn 2.200 cơ quan truyền thông từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự để đưa tin về sự kiện này. Hơn 20.000 thành viên phái đoàn đã tham dự cuộc họp.

id14116662 2 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Chu Dung /Epoch Times)

Ông Ngũ Quân Tường, Chủ tịch Hiệp hội Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp San Francisco, cho biết: “Với hàng chục nguyên thủ quốc gia tập trung tại đây, đây là cơ hội hiếm có để nói lên sự thật. Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thế giới cần ‘Chân, Thiện, Nhẫn.’ Nếu mọi người đều tuân theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ và làm người tốt, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Những người tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ sẽ mang lại lợi ích cho xã hội mà không gây tổn hại gì, bất kể họ ở đâu.”

Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công suốt 24 năm qua. Cuộc bức hại vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ gìn nguyên tắc hòa bình và lý trí, nói rõ sự thật cho thế giới, để mọi người hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Phap Luan Cong 3
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Chu Dung /Epoch Times)
Phap Luan Cong 2
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Chu Dung /Epoch Times)
id14116665 5 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Chu Dung /Epoch Times)

Trên các đường phố quanh đó, học viên Pháp Luân Công căng biểu ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân, Thiện, Nhẫn”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” “Thiên lý không tha cho tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công”. Họ cũng nói với những người qua đường sự thật về Pháp Luân Công.

id14116668 11 600x400 1
Phóng viên CBS (bên trái) phỏng vấn học viên Pháp Luân Công (Ảnh: Hoàng Nghị Yến /Epoch Times)

Người dân ủng hộ nhân quyền của học viên Pháp Luân Công

id14116669 Diane Martin 600x400 1
Cô Diane Martin, một du khách đến từ Úc, cho biết cô ủng hộ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Chu Dung /Epoch Times)

Diane Martin, một du khách đến từ Úc, đã chứng kiến ​​cuộc kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công, và dừng lại để tìm hiểu tình hình. Martin nói, cô biết về Pháp Luân Công.

Cô cho biết: “Các nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Công rất tốt. Tôi rất vui khi các bạn kháng nghị ôn hòa ở San Francisco trong thời gian diễn ra cuộc họp APEC, để nhiều người hơn biết đến”.

Cô Martin nói: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Công thiền định và tập các bài công pháp, chúng rất tốt. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ quá khủng khiếp. Tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống rất tà ác và vô nhân đạo. Tôi ủng hộ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công.”

id14116670 Katrina Champion 600x400 1
Một viên chức tại thành phố San Francisco bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Chu Dung /Epoch Times)

Katrina Champion làm việc cho Chính quyền thành phố San Francisco. Cô vừa tan sở và nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang thỉnh nguyện một cách ôn hòa.

Cô nói: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời. Những học viên này rất giỏi. Họ là những sứ giả hòa bình và tham gia vào các hoạt động vĩ đại. Nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ rất hoàn hảo. Nguyên lý này có thể khiến mọi người cảm thấy hứng thú.”

Nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cô nói: “Thật tàn ác. Tôi biết hành vi tàn bạo thu hoạch nội tạng từ người sống của họ (ĐCSTQ).”

Sandiv đến từ Nepal. Sau khi nhìn thấy khung cảnh thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công, anh dừng lại để tìm hiểu thêm.

Một học viên đã giới thiệu với anh rằng học viên Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, nhưng ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Anh nói: “Cuộc bức hại rất tà ác, mọi người đều nên có quyền tín ngưỡng.” Sandiv cảm ơn người học viên đã nói cho anh biết sự thật. Anh ấy sẽ tìm hiểu nhiều hơn khi trở về.

id14116671 Charles 600x400 1
Charles, một cư dân ở San Francisco, bày tỏ sự phản đối việc thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Chu Dung/ Epoch Times)

Charles, một cư dân ở San Francisco, cho biết anh không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng phản đối việc thu hoạch nội tạng. Anh nói: “Tôi hoàn toàn phản đối tội ác thu hoạch nội tạng. Nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ là những nguyên lý tuyệt vời một cách tuyệt đối.”

APEC được thành lập năm 1989 với vai trò là diễn đàn đối thoại không chính thức, nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Ban đầu có 12 thành viên, đến nay đã mở rộng lên 21 thành viên, gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam.

id14116673 6 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Hoàng Nghị Yến /Epoch Times)
id14116678 7 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Hoàng Nghị Yến /Epoch Times)
id14116679 8 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Hoàng Nghị Yến /Epoch Times)
id14116680 9 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Hoàng Nghị Yến /Epoch Times)
id14116681 10 600x400 1
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Hoàng Nghị Yến /Epoch Times)

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh, theo Epoch Times