Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Năm (23/5) công bố một video nói rằng các cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có lợi cho hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, hơn nữa càng nêu bật bản chất bá quyền của ĐCSTQ.

tap tran quanh Dai Loan
Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Năm (23/5) công bố một video nói rằng các cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ không có lợi cho hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. (Ảnh chụp màn hình video)

Chiến khu Đông bộ của ĐCSTQ hôm thứ Năm (23/5) thông báo sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự nhắm vào Đài Loan, bắt đầu từ 7h45 ngày 23 đến ngày 24 xung quanh Đài Loan và đảo Kim Mã. Cuộc tập trận này được dự đoán trước và nhằm mục đích gây áp lực lên tân tổng thống Đài Loan.

Ông Lại Thanh Đức nhậm chức vào thứ Hai (20/5) và trở thành Tổng thống thứ 16 của Trung Hoa Dân Quốc.

ĐCSTQ chưa bao giờ cai trị Đài Loan, nhưng gần đây gần như ngày nào họ cũng thực hiện các cuộc xâm nhập quân sự gần không phận Đài Loan, yêu cầu Đài Loan chấp nhận các yêu sách chủ quyền của mình.

Ông Lại Thanh Đức 64 tuổi, đã nhiều lần đề xuất tổ chức đàm phán với Bắc Kinh nhưng phía Bắc Kinh luôn từ chối. Ông Lại và Đảng Dân Tiến cầm quyền của ông nói rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Ngược lại, Bắc Kinh gọi ông Lại Thanh Đức là phần tử đòi Đài Loan độc lập.

Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố rằng để đáp trả những hành động khiêu khích phi lý và phá hoại hòa bình và ổn định khu vực của ĐCSTQ, Bộ Quốc phòng đã cử các lực lượng trên biển, trên không và trên bộ đến ứng phó nhằm bảo vệ tự do, dân chủ và chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc.

Sau đó, Bộ Quốc phòng đăng một đoạn video dài gần một phút với phụ đề tiếng Trung và tiếng Anh trên mạng xã hội X, nói rằng Đài Loan có một xã hội dân chủ và phong cảnh tráng lệ, người dân sống cuộc sống an cư lạc nghiệp, “Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn tiếp tục điều động máy bay và tàu (máy bay chiến đấu và tàu chiến) đến quấy rối Đài Loan, gây thiệt hại thực chất cho hòa bình và ổn định toàn cầu”.

Bộ Quốc phòng cho biết: “Cái cớ để tiến hành các cuộc tập trận quân sự này không những không góp phần vào hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan mà còn làm nổi bật bản chất bá quyền của ĐCSTQ”.

Bộ Quốc phòng tuyên bố tất cả binh sĩ sẽ sẵn sàng bảo vệ tự do, dân chủ và chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc bằng những hành động thiết thực.

“Hòa bình là vô giá. Chiến tranh nổ ra thì sẽ không có người chiến thắng.” Ở cuối video, một tiêu đề rất bắt mắt đã được dùng để làm nổi bật hai câu này.

Tài khoản chính thức của Bộ Quốc phòng Đài Loan nêu rõ: “Các cuộc tập trận của ĐCSTQ nêu bật tư duy bá quyền của họ và làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực… Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, nhưng chúng tôi cũng sẽ không né tránh xung đột”.

“Chúng tôi có khả năng và sự tự tin để đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành vi phi lý của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói thêm.

Trước đó, tài khoản YouTube của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đăng tải một video khác có tựa đề “Bảo vệ Tự do Dân chủ –  Bảo vệ Chủ quyền Quốc gia”.

Cư dân mạng Đài Loan bình luận về video: “Cảm ơn Quân đội Quốc gia đã bảo vệ quê hương của chúng ta. Đài Loan là được toàn thể người dân trong nước cùng bảo vệ, tuyệt đối không thể để một đảng độc chiếm bằng lời nói. Đất nước có việc, thì chính mỗi một người dân trong nước chúng ta đều có việc.”

Trung tướng Stephen Sklenka, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết tại Canberra hôm thứ Năm rằng các cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một phần trong chiến dịch gây áp lực đang diễn ra nhắm vào Đài Loan kể từ năm 2022. Ông nói thêm rằng những cuộc xâm nhập hiếm hoi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan giờ đã trở thành trạng thái bình thường.

“Hành vi bất thường đang được bình thường hóa, và đó là những gì đang xảy ra. Chúng ta thấy trước hành vi này không có nghĩa là chúng ta không nên lên án nó. Chúng ta cần lên án ĐCSTQ một cách công khai, không chỉ ở Mỹ mà các nước khác trong khu vực (cũng nên lên án ĐCSTQ),” ông nói.