Người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh cho biết, Nga đang phải đối mặt với tình trạng “thiếu hụt nghiêm trọng” đạn pháo và do đó, khả năng tiến hành các chiến dịch trên bộ của Moscow ở Ukraine đang “giảm đi nhanh chóng”.

Embed from Getty Images

Đô đốc Tony Radakin, tham mưu trưởng quốc phòng, đã nói với khán giả tại viện nghiên cứu của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) hôm thứ Tư (14/12) rằng Điện Kremlin chỉ lên kế hoạch trong một thời gian ngắn để khuất phục Ukraine, nhưng thay vào đó, họ đã bị lôi kéo vào một cuộc xung đột kéo dài gần 10 tháng.

“Vì vậy, để tôi nói với ông Putin tối nay những điều mà các tướng lĩnh và bộ trưởng của ông ấy có lẽ ngại nói ra,” vị tư lệnh quân đội nói. “Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng. Điều này có nghĩa là khả năng tiến hành các hoạt động tấn công mặt đất thành công của họ đang giảm đi nhanh chóng.”

“Không có gì bí ẩn về lý do tại sao lại như vậy. Ông Putin đã lên kế hoạch cho một cuộc chiến 30 ngày, nhưng súng của Nga hiện đã khai hỏa được gần 300 ngày. Cái tủ trống trơn. Về mặt đạo đức, nhận thức và thể chất mà nói, lực lượng của Putin đang cạn kiệt.”

Tuyên bố của đô đốc Anh là tuyên bố mới nhất trong một loạt các khẳng định tương tự của các nhà lãnh đạo và quan chức phương Tây và Ukraine, khi họ đếm số lượng tên lửa so với con số công khai về kho dự trữ của Nga, mặc dù đã có bằng chứng về việc Moscow tăng cường sản xuất đạn dược mới khi chiến tranh đang diễn ra.

Đầu tháng này, Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của tổng thống Ukraine, cho biết ông tin rằng Nga chỉ có đủ tên lửa hành trình cho “hai hoặc ba” cuộc tấn công hàng loạt nữa vào Ukraine, và lô máy bay không người lái đầu tiên của Iran đã gần hết.

Ukraine ước tính Nga đã bắt đầu cuộc chiến với 900 tên lửa Iskander và đã giảm xuống chỉ còn 119 vào cuối tháng 11 sau khi sử dụng 829 và sản xuất thêm 48 quả bất chấp lệnh trừng phạt kinh tế. Các chuyên gia, sau khi kiểm tra các mảnh vỡ của tên lửa hành trình Kh-101 rơi xuống Kyiv, đã kết luận rằng một số đã được chế tạo từ mùa hè.

Ông Radakin cũng lập luận rằng Anh phải ủng hộ Mỹ và tham gia chống lại Trung Quốc bởi vì “khái niệm rằng bạn có thể tách biệt an ninh ở châu Âu khỏi an ninh ở Thái Bình Dương có vẻ khó khăn”, đồng thời đưa ra ý tưởng rằng Vương quốc Anh có thể thường xuyên triển khai một tàu sân bay ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Ông nói, châu Âu không thể dễ dàng tự bảo vệ mình nếu không có Mỹ do quy mô ngân sách quốc phòng của Lầu Năm Góc. Ông nói: “Các quốc gia châu Âu của NATO sẽ tiêu tốn hơn 300 tỷ USD trong 10 năm để tương xứng với khoản đầu tư hiện tại của Hoa Kỳ vào an ninh của chúng tôi.”

Lê Vy (theo The Guardian)