Bà Victoria Anne Marie Hampton 61 tuổi ở Bakersfield, California Hoa Kỳ, được cho là đã dùng ứng dụng trên iPhone (nhờ thiết bị AirTag) để tìm lại được chiếc ô tô bị trộm hôm 19/3. Đáng tiếc là bà đã không nhờ tới lực lượng cảnh sát, và đến khi đối mặt với những tên trộm, bà đã bị bắn và sau đó qua đời ở bệnh viện hôm 1/4. Vụ việc hy hữu này được báo cáo trên tờ báo địa phương vào hôm Thứ Tư (21/6), sau khi cảnh sát tuyên bố đã lần lượt bắt được tất cả 4 nghi phạm.

Apple AirTags einrichten
Ứng dụng trên iPhone và thiết bị AirTag của hãng Apple. (Ảnh từ Wikipedia)

AirTag là thiết bị của hãng Apple dùng để định vị/theo dõi vị trí. Nó nhỏ và có thể gắn vào chìa khóa, ví, hay bất kỳ vật dụng nào. Kèm với ứng dụng, cũng mang tên AirTag, cài trên iPhone, người ta có thể biết được thiết bị AirTag đó của mình hiện đang ở đâu.

Lưu ý rằng AirTag không dùng dịch vụ định vị qua vệ tinh kiểu như GPS. Nó dùng chính chức năng kết nối qua BlueTooth giữa các thiết bị của Apple với nhau (iPhone, iPad, v.v.) để từ đó xác định vị trí của mình.

Theo thông báo từ cảnh sát, vào hôm 19/3 bà Hampton đã dùng công nghệ AirTag để tìm lại chiếc xe được cho là bị trộm của bà. Đáng tiếc rằng bà đã không báo cho các cơ quan thực thi pháp luật. Theo nhân viên điều tra, bà bị bắn lúc 6:32 chiều. Mặc dù được đưa tới bệnh viện nhưng bà đã qua đời 3h chiều ngày 1/4 do vết thương bởi đạn bắn vào đầu.

Cảnh sát đã cho đăng đầy đủ thông tin của 4 nghi phạm —3 người từ 18 đến 19 tuổi, và 1 người 23 tuổi— và báo cáo rằng 4 người đã bị bắt ở các địa điểm khác nhau tại Nam California. Trong quá trình truy bắt nghi phạm đã không xảy ra sự cố nào.

Vụ việc hy hữu này đã được không ít cư dân mạng quan tâm. Phần đông đều cho rằng bà nên báo với cảnh sát. Rất có thể bà Hampton cao tuổi đã không lường được tình huống người ta có thể chỉ vì 1 chiếc ô tô mà xả súng sát nhân như vậy.

Ngoài ra, lại một lần nữa, vấn đề sở hữu súng ở Mỹ cũng được lôi ra thảo luận.

Nhật Tân