Ngày 7/4, chính phủ Canada đã công bố khoản chi tiêu quân sự bổ sung trị giá 8 tỷ đô la Canada (tương đương 6,4 tỷ đô la Mỹ) trong 5 năm trong ngân sách mới của mình, để phản ứng trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Tuy nhiên chi tiêu quân sự của Canada vẫn chưa đáp ứng mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO là 2% GDP.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland (Ảnh: Getty Images)

Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland giải thích: “Cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc nhở chúng ta rằng nền dân chủ hòa bình của chúng ta, giống như tất cả nền dân chủ trên thế giới, phụ thuộc chủ yếu vào sự bảo vệ của quyền lực cứng.”

Bà tiếp tục: “Chúng ta biết rằng tự do không đến miễn phí, và hòa bình chỉ được đảm bảo khi chúng ta sẵn sàng chiến đấu vì nó.”

“Đó là lý do tại sao ngân sách này đầu tư bổ sung ngay lập tức cho các lực lượng vũ trang của chúng ta, đồng thời đề xuất xem xét lại chính sách quốc phòng nhanh chóng để trang bị cho Canada vì một thế giới đã trở nên nguy hiểm hơn.”

Theo NATO, Canada hiện chi tiêu 1,36% GDP cho quân sự, giảm nhẹ so với vài năm trước.

Theo các chuyên gia và cơ quan giám sát tài khóa độc lập của Quốc hội Canada, để đáp ứng mục tiêu của NATO, Ottawa sẽ phải dành nhiều hơn đáng kể cho quốc phòng, ít nhất 0,5% GDP.

Bộ trưởng Freeland gợi ý, Ottawa vẫn có thể sớm thu hẹp khoảng cách đó, bằng cách “xem xét lại chính sách quốc phòng nhanh chóng để trang bị cho Canada vì một thế giới đã trở nên nguy hiểm hơn”.

Gia Huy (Theo AFP)