Các quốc gia châu Âu và Canada hôm Chủ nhật đã quyết định đóng cửa không phận của họ đối với máy bay Nga, một bước đi chưa từng có nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine.

Đức, Tây Ban Nha và Pháp đã cùng với Anh, các nước Bắc Âu và Baltic tuyên bố cấm Nga sử dụng không phận của họ, một bước leo thang lớn trong chiến thuật của hầu hết các đồng minh NATO nhằm gây chiến kinh tế chống lại Putin để phản ứng trước cuộc xâm lược.

“Pháp sẽ đóng cửa không phận của mình đối với tất cả các máy bay và hãng hàng không của Nga từ tối nay”, Bộ trưởng Giao thông Pháp Jean-Baptiste Djebbari cho biết trong một bài đăng trên Twitter.

Hãng hàng không Air France-KLM cho biết họ đang tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Nga cũng như việc bay qua không phận Nga cho đến khi có thông báo mới vào Chủ nhật.

Việc đóng cửa không phận châu Âu đối với các hãng hàng không Nga và ngược lại đã có những tác động ngay lập tức đến hàng không toàn cầu.

Air France cho biết họ đang tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời nghiên cứu các phương án kế hoạch bay để tránh không phận Nga.

Finnair cho biết họ sẽ hủy các chuyến bay đến Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đến hết ngày 6/3 vì phải tránh không phận Nga, mặc dù các chuyến bay đến Singapore, Thái Lan và Ấn Độ sẽ tiếp tục với thời gian bay thêm một giờ.

Hiện nay, Nga được cho là sẽ tiến hành trả đũa đối với các cuộc phong tỏa đường không và các lệnh trừng phạt khác. Moscow đã cấm  các hãng hàng không từ Anh, Bulgaria và Ba Lan.

Hãng hàng không Nga Aeroflot cho biết họ sẽ hủy tất cả các chuyến bay đến các điểm đến châu Âu sau khi Giám đốc chính sách đối ngoại EU Josep Borrell cho biết Liên minh châu Âu đã quyết định đóng cửa không phận của mình đối với giao thông của Nga.

Hoa Kỳ đang xem xét hành động tương tự, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chính phủ Mỹ cho biết công dân nên cân nhắc rời Nga ngay lập tức trên các chuyến bay thương mại, với lý do ngày càng có nhiều hãng hàng không hủy chuyến khi các nước đóng cửa không phận của họ đối với Nga.

Nếu không có đường bay của Nga, các chuyên gia cho rằng các hãng sẽ phải chuyển hướng các chuyến bay về phía nam đồng thời tránh các khu vực căng thẳng ở Trung Đông.

Các nguồn tin trong ngành nói với Reuters nếu các hãng hàng không của Mỹ bị cấm bay khỏi không phận Nga, thì một số chuyến bay quốc tế sẽ kéo dài thời gian bay và một số có thể sẽ bị buộc phải tiếp nhiên liệu ở Anchorage. Các chuyến bay có thể bị ảnh hưởng bao gồm các chuyến bay của Hoa Kỳ đến Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng từ chối bình luận về việc liệu Hoa Kỳ có đóng cửa bầu trời của mình với Nga hay không và chuyển các câu hỏi lên Cục Hàng không Liên bang.

Canada cũng cho biết họ đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga và điều này có hiệu lực ngay lập tức. 

Người phát ngôn của Bộ trưởng Giao thông Canada cho biết không có các chuyến bay thẳng giữa Nga và Canada, nhưng hàng ngày có một số chuyến bay của Nga đi qua không phận Canada.

Lê Vy