Đức hôm thứ Bảy (26/2) cho biết họ đang chuẩn bị đóng cửa không phận đối với máy bay Nga nhằm đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Bộ Giao thông vận tải Đức đã công bố biện pháp này trong một tweet: “Bộ trưởng Liên bang …ủng hộ việc phong tỏa không phận Đức đối với máy bay Nga và đã ra lệnh chuẩn bị mọi thứ cho việc này.”

Hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết hãng đã hủy tất cả các chuyến bay đến Nga trong tuần tới.

Lufthansa đã liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và quốc tế và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình chặt chẽ, một phát ngôn viên của công ty cho biết.

Người phát ngôn nói: “Các chuyến bay đang ở trong không phận của Nga sẽ rời khỏi đó trong thời gian ngắn.”

Trước đó, Anh, Hà Lan, Ba Lan, Bulgaria, Séc và các quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã đồng loạt đóng không phận với máy bay Nga.

Trong khi đó, tờ Mirror của Anh đưa tin toàn bộ các nước Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch đóng cửa không phận với các hãng hàng không Nga.

Matthias Deis, phó giám đốc trường quay của đài truyền hình Đức ARD Capital Studio, cho biết ông có nguồn tin đáng tin cậy rằng tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đang chặn Russian Airlines trong không phận của họ.

Nga hiện đã đáp trả tương ứng động thái của Anh và các quốc gia vùng Baltic bằng cách hạn chế các hãng hàng không của những nước này bay đến Nga và bay quá cảnh qua không phận Nga. “Do quyết định không thân thiện của nhà chức trách hàng không Latvia, Litvia, Slovenia và Estonia, các hãng hàng không của các nước này sẽ bị hạn chế bay đến Nga và bay quá cảnh qua không phận Nga”.

Xuân Lan

Xem thêm: