Một số email mà CNN thu thập được đã cho thấy chiến dịch tranh cử của Joe Biden từng liên tục gây áp lực buộc Facebook phải kiểm duyệt các bài đăng từ chiến dịch Trump và những người ủng hộ ông Trump, và Facebook không phải lúc nào cũng đáp ứng nguyện vọng này.

Báo cáo của CNN xác nhận rằng Facebook đã thay đổi một số chính sách của mình sau khi trao đổi email với các quan chức của ông Biden, nhưng các nhà hoạt động của Đảng Dân chủ vẫn phàn nàn rằng “chưa kiểm duyệt đủ.”

Một bài đăng mà chiến dịch Biden đã cố gắng kiểm duyệt trong cuộc bầu cử năm 2020 là một đoạn video của Donald Trump Jr. vào tháng 9 năm 2020 kêu gọi những người ủng hộ giám sát các ban kiểm phiếu và bỏ phiếu sớm.

Các quan chức chiến dịch Biden đã cố gắng mô tả video như một lời kêu gọi bạo lực, bởi vì ông Don Jr đã sử dụng thuật ngữ “quân đội” (army) để chỉ những người tình nguyện, nhưng Facebook sau đó đã bác bỏ điều này. 

CNN viết: 

“Sau khi một quan chức Facebook giải thích video không vi phạm các chính sách của trang và video sẽ không bị xóa, quan chức Biden bực tức trả lời lại.

“Chiến dịch Trump đã nhận được thông báo rằng họ có thể đưa video lên nền tảng Facebook, nói rằng hàng triệu phiếu bầu gian lận sẽ được sử dụng để đánh cắp cuộc bầu cử. Và giải pháp cho điều đó kêu gọi mọi người nhập ngũ vào một quân đội,” quan chức của Biden viết. “Tôi khó có thể tin được rằng đó là tiền lệ các vị đang có ý định thiết lập.”

CNN tiếp tục thừa nhận rằng cả Facebook và Twitter đã thêm nhãn “thông tin sai lệch” vào video và Facebook sau đó đã thiết lập một quy tắc mới sẽ cấm các video tương tự trong tương lai.

Tháng sau đó, Facebook đã đưa ra chính sách mới chống lại ngôn ngữ quân sự hóa và các địa điểm bỏ phiếu, nhưng chính sách này không áp dụng với các nội dung đăng tải trở về trước, có nghĩa là video của Trump Jr. vẫn được tiếp tục hiển thị.

Theo Breitbart, điều này có nghĩa là Facebook rõ ràng đã quy phục trước các đòi hỏi từ phía đảng Dân chủ, mặc dù không phải 100%. Tuy nhiên, theo cách nhìn của CNN, nền tảng truyền thông xã hội vẫn chưa “kiểm duyệt đủ.”  

Một số điều nhân viên điều hành hàng đầu của ông Biden hiện đang lo ngại về vai trò của “thông tin sai lệch” trên Facebook có thể gây ra trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 và hơn thế nữa, theo CNN.

Ngân Hà (theo Breitbart)

Xem thêm: