Chủ tịch Hạ viện mới đắc cử Mike Johnson (Đảng Cộng hoà, Louisiana) đã gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng hôm thứ Năm (26/10).

gettyimages 1745435628 custom 92a15f725ce422fc3301dfa56df5f9407c210bb0 s1100 c50
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Nguồn Matt McClain/The Washington Post via Getty Images)

Buổi gặp mặt diễn ra sau cuộc họp giao ban lưỡng đảng, tập trung vào yêu cầu của chính quyền đối với Quốc hội về việc tăng cường tài trợ cho an ninh quốc gia.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, ông Johnson mô tả cuộc họp đầu tiên trong vai trò chủ tịch Hạ viện của ông là “hiệu quả”.

“Tôi rất thích cuộc gặp của tôi với tổng thống”, ông nói.

Trước đó cùng ngày (26/10), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã thông báo với báo giới rằng ông Johnson đã được mời tham gia “cuộc họp giao ban lưỡng đảng với lãnh đạo, các chủ tịch ủy ban liên quan và các thành viên cấp cao”.

Ông Johnson đã được bầu vào vị trí Chủ tịch Hạ viện hôm thứ Tư (25/10). Ông lên nắm quyền sau ba tuần vị trí này bị bỏ trống do dân biểu Kevin McCarthy (Đảng Cộng hoà, California) bị phế truất.

Sau khi ông Johnson đắc cử, cựu Tổng thống Biden đã chúc mừng dân biểu Louisiana và bày tỏ mong muốn làm việc với tân Chủ tịch Hạ viện “một cách thiện chí”.

Bất chấp quan điểm khác biệt về các vấn đề chính yếu, tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực chung để cùng hợp tác làm việc.

Cuộc họp diễn ra tại Phòng Tình huống, nơi Tổng thống Biden cũng gặp Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Đảng Dân Chủ, New York) trước cuộc họp giao ban, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Shalanda Young, và Giám đốc Các vấn đề Lập pháp Nhà Trắng Shuwanza Goff chủ trì cuộc họp.

Trọng tâm chính của cuộc họp là gói tài trợ bổ sung cho an ninh quốc gia của tổng thống được gửi tới Quốc hội.

Nhà Trắng gần đây đã đệ trình hai yêu cầu tài trợ lên Quốc hội.

Vào thứ Tư (25/10), một yêu cầu tìm kiếm 56 tỷ đô la tài trợ bổ sung trong nước, bao gồm phân bổ cho cứu trợ thiên tai, chăm sóc trẻ em, truy cập internet cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, an ninh quốc gia, hỗ trợ năng lượng, giải quyết vấn nạn opioid và các chương trình hỗ trợ lương thực.

Tổng thống Biden cũng đã yêu cầu gần 106 tỷ USD viện trợ cho Ukraine và Israel, cùng với các vấn đề an ninh quốc gia khác, trong một yêu cầu riêng vào tuần trước.

Ông Johnson tỏ ra không hào hứng với việc phân bổ thêm nguồn vốn từ Quốc hội để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Rep. Mike Johnson after becoming the GOP speaker nominee. Photo SAUL LOEBAFP via Getty Images
Đảng Cộng hoà tán dương khi Dân biểu Mike Johnson trở thành chủ tịch Hạ Viện ( Ảnh minh hoạ, nguồn: SAUL LOEB/AFP, Getty Images)

Ngày đầu tiên nhậm chức của tân chủ tịch bao gồm việc triệu tập Hạ viện – vốn đã không hoạt động trong ba tuần.

Các nhà lập pháp hiện đang nỗ lực phê duyệt các dự luật chi tiêu thiết yếu trước thời hạn quan trọng là ngày 17 tháng 11 để tài trợ cho chính phủ và ngăn chặn tình trạng đóng cửa liên bang.

Đảng Cộng hòa cũng nóng lòng nối lại cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden về các giao dịch kinh doanh của con trai ông là Hunter Biden.

Ông Jeffries bày tỏ sự háo hức mong muốn Hạ viện quay trở lại giải quyết công việc chính phủ, ông nói: “Đã quá đủ sự hỗn loạn, quá đủ rối loạn chức năng.”

Tổng thống Biden chúc mừng ông Johnson trong cuộc gọi sau cuộc bầu cử hôm thứ Tư (25/10) và nói rằng đã đến lúc “tất cả chúng ta phải hành động có trách nhiệm” để tài trợ cho chính phủ và cung cấp viện trợ nước ngoài được yêu cầu.

“Chúng ta cần hành động nhanh chóng”, Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố.

Cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ vị trí chủ tịch của ông Johnson và gọi ông là “một nhà lãnh đạo vĩ đại” vào thứ Tư (25/10).

Ông Johnson cũng đã gặp Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào thứ Năm (26/10).

Ông Albanese nói với các phóng viên rằng ông đã có cuộc gặp “rất tốt đẹp” với tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Ông McConnell thông qua mạng xã hội đã tán dương cuộc gặp với ông Johnson và gọi nó là “tuyệt vời”.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) đã nói với ông Johnson hôm thứ Tư (25/10) trong một cuộc gọi rằng cách để tránh việc đóng cửa chính phủ là một thỏa thuận lưỡng đảng với Đảng Dân chủ.

Ông Johnson làm việc tại Hạ viện chưa đầy 10 năm, đã giành được vị trí chủ tịch nhờ vào đức tin, nền tảng bảo thủ và sự tán thành của cựu Tổng thống Trump, điều này được xem như một kỳ tích mà trước đây các nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm hơn không thể đạt được.

Góc nhìn của Đảng Dân chủ dành cho ông Johnson là một luật sư chuyên về các vấn đề hiến pháp và là một người bảo thủ theo đường lối cứng rắn.

Sau cuộc bầu cử của ông Johnson, các nhà lập pháp đã thông qua nghị quyết bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel và lên án Hamas. Sau đó, họ giải quyết được một dự luật tài trợ của chính phủ đang bị đình trệ.

Anh Nguyễn