Hiệp hội Phóng viên thường trú Nhà Trắng (WHCA) hôm thứ Năm (27/6, giờ Mỹ) nói rằng CNN đã từ chối nhiều yêu cầu của họ về việc cho phép các phóng viên thường trú Nhà Trắng được vào trong hội trường diễn ra cuộc tranh biện tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump.

Cuộc tranh biện tổng thống 2024 đầu tiên giữa ông Biden và ông Trump sẽ được tường thuật trực tiếp trên CNN vào lúc 21h tối ngày 27/6 (giờ miền Đông nước Mỹ, 8h sáng ngày 28/6, giờ Việt Nam).

Sự kiện này cũng được tiếp sóng trực tiếp trên nhiều kênh truyền thông khác, trong đó có NTD TV, một kênh truyền thông cùng trong hệ thống với The Epoch Times.

Hai biên tập viên CNN Jake Tapper và Dana Bash sẽ điều phối cuộc tranh biện diễn ra tại trường quay của CNN tại Atlanta, tiểu bang Georgia.

Cuộc tranh biện này sẽ kéo dài 90 phút, bao gồm cả hai quãng nghỉ dành cho quảng cáo.

Sự kiện tranh biện này sẽ không có khán giả trực tiếp. Mỗi ứng viên sẽ được phát một chiếc bút, một tập giấy trắng, và một chai nước lọc. Các ứng viên sẽ không được phép mang theo đạo cụ hoặc các tờ ghi chú sẵn lên bục tranh biện.

Ngoài ra, trong toàn bộ sự kiện, bao gồm cả hai quãng nghỉ, các ứng viên sẽ không được tương tác với đội ngũ nhân viên chiến dịch tranh cử của họ.

Mic của mỗi ứng viên sẽ bị tắt khi chưa đến lượt nói.

CNN cho biết đây là phiên tranh biện kín, đóng cửa với báo chí nên họ từ chối yêu cầu của WHCA.

WHCA là tập hợp của các đại diện của nhiều tổ chức tin tức lớn, thường xuyên tháp tùng tổng thống Mỹ trong các cuộc công du trong và ngoài nước và thường có quyền tiếp cận bất kỳ sự kiện nào mà tổng thống phát biểu hoặc xuất hiện trước công chúng, với mục tiêu là đảm bảo cho công chúng có thể được tiếp cận thông tin.

Rất hiếm khi WHCA bị cấm tham gia một sự kiện có mặt tổng thống Mỹ tại Mỹ.

Chủ tịch WHCA Kelly O’Donnell phát đi tuyên bố hôm thứ Năm (27/6) cho hay: “WHCA cực kỳ quan ngại rằng CNN đã từ chối yêu cầu nhiều lần của chúng tôi về việc cho phép nhóm phóng viên thường trú Nhà Trắng được vào trong hội trường tranh biện”.

Nhóm phóng viên ở đó vì ‘những gì sẽ xảy ra’ trong một thế giới mà những điều không mong muốn xảy ra để cung cấp nội dung và hiểu biết thông qua quan sát trực tiếp và không thông qua lăng kính của chương trình sản xuất truyền hình”, bà O’Donnell nói.

Những phóng viên này ở đó để xem những gì được nói và được làm khi mic và camera tắt, và cung cấp sự quan sát độc lập với bổn phận tách bạch khỏi chương trình tranh biện được sản xuất như một sự kiện tin tức”, bà O’Donnell nói thêm.

Bà O’Donnell cũng cho biết cả chiến dịch Trump và Biden đều đã đồng ý yêu cầu của WHCA.

CNN chỉ đồng ý cho phép một nhóm phóng viên viết thường trú Nhà Trắng được vào hội trường trong thời gian nghỉ dành cho quảng cáo để “quan sát nhanh bối cảnh”.

CNN cũng sẽ vẫn cho phép các phóng viên ảnh của các hãng tin tức khác được đưa tin về các ứng viên bên trong hội trường và sẽ cung cấp nguồn sóng trực tiếp cuộc tranh biện cho các hãng tin tức khác.

CNN phát đi tuyên bố nói rằng họ là thành viên của WHCA và tôn trọng vai trò của nhóm này trong việc thúc đẩy tự do và tiếp cận báo chí. Nhưng CNN khẳng định cuộc tranh biện này được tổ chức không có khán giả tại trường quay của CNN và đóng cửa với báo chí.

Hải Đăng (T/h)