Nguồn tin từ Bloomberg hôm thứ Hai (17/6) cho hay, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ (thời Tổng thống Trump) chuẩn bị trình bày vấn đề đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga trong bài báo trên Tạp chí Ngoại giao (Foreign Affairs Magazine), bài viết là những đề xuất với Trump trong trường hợp nếu ông thành công trở lại Nhà Trắng.

Trump
Ông Donald Trump (phải) và ông Robert O’Brien. (Ảnh: Twitter | @StateSPEHA)

Bloomberg hôm thứ Hai (17/6) đưa tin, ông O’Brien sắp đăng một bài báo trên Foreign Affairs nêu ra những đề xuất đối với chính sách đối ngoại của ông Trump nếu trở lại Nhà Trắng.

Giới phân tích có suy đoán rằng nếu ông Trump trở lại làm Tổng thống thì ông O’Brien có thể sẽ lại đảm nhận một vị trí quan trọng trong chính quyền Trump, điều này cũng khiến phác thảo chính sách đối ngoại của ông được chú ý.

Bloomberg cho biết bài báo dài hơn 5000 từ và có tiêu đề “Sự trở lại của hòa bình thông qua sức mạnh: Cơ sở chính sách đối ngoại của Trump” (The Return of Peace Through Strength: Making the Case for Trump’s Foreign Policy). Bài báo này chỉ ra mức thuế 60% do ông Trump đề xuất đối với Trung Quốc chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo cần thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với “bất kỳ công nghệ nào có thể hữu ích cho Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc/ĐCSTQ)”.

Ông O’Brien viết: “Mỹ đang sa lầy trong sự yếu đuối và thất bại và rất cần Trump khôi phục hòa bình bằng sức mạnh”.

Ông O’Brien luôn là người có quan điểm diều hâu với Trung Quốc, là người đã giúp định hình chính sách cứng rắn với Trung Quốc của Trump trong những năm cuối nhiệm kỳ tổng thống trước. Tuy nhiên, những đề xuất mà ông đưa ra trong bài báo đã vượt xa những gì ông chủ trương trước đây.

“Washington nên phản công khi mà Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cố gắng làm suy yếu sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ… Washington nên tìm cách tách rời nền kinh tế Mỹ-Trung”, O’Brien viết trong bài báo.

Vẫn chưa chắc chắn liệu ông Trump có chấp nhận những đề xuất chính sách về Trung Quốc do O’Brien đề xuất trong bài viết hay không, đặc biệt vì chính sách như vậy sẽ có tác động rất lớn đến Mỹ và thế giới.

Tuy nhiên, ông O’Brien gần đây cho biết ông vẫn “liên lạc thường xuyên” với ông Trump.

Thực tế những tháng gần đây ông O’Brien đã xuất hiện công khai thường xuyên hơn, gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Israel và chỉ trích Tổng thống Biden rằng phản ứng còn hạn chế đối với các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Một người đã trợ giúp ông O’Brien viết bài báo là ông Christian Whiton – cố vấn Bộ Ngoại giao dưới hai thời Tổng thống là George W. Bush và Trump. Ông Whiton nói với Bloomberg rằng ông O’Brien đã đưa một bản sao của bài báo cho cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Susie Wiles, và ông Trump cũng đã nhận được bài báo.

Trong bài viết, cựu cố vấn Nhà Trắng này cũng chủ trương Mỹ nên giúp Indonesia, Philippines và Việt Nam mở rộng sức mạnh quân sự, tăng cường viện trợ quân sự cho Đài Loan, đồng thời tăng cường phòng thủ tên lửa và bảo vệ máy bay chiến đấu ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ông cũng kêu gọi điều chỉnh toàn diện sức mạnh của quân đội Mỹ, đề nghị triển khai toàn bộ 177.000 lính thủy đánh bộ đến khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là để giải tỏa nhiệm vụ của họ ở Trung Đông và Bắc Phi.

Ngoài ra Mỹ nên tăng cường kho vũ khí hạt nhân và tiếp tục các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất. Nếu Trung Quốc và Nga tiếp tục từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân thì Mỹ nên tiếp tục sản xuất uranium-235 và plutonium-239.

Ông Trump từng tuyên bố trong vòng 24 giờ [khi làm Tổng thống] sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Vấn đề này, ông O’Brien viết trong bài báo rằng ông Trump đã nêu rõ ông ấy muốn giải quyết cuộc chiến thông qua đàm phán, chấm dứt giết chóc và duy trì an ninh của Ukraine. Cách tiếp cận của ông Trump “nên tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine trong khi vẫn giữ các kênh ngoại giao mở với Nga, nhất định phá vỡ lập trường của Moscow theo cách đầy bất ngờ”.

O’Brien không đề cập đến việc rút khỏi NATO, thay vào đó ông Trump làm cho liên minh NATO mạnh mẽ hơn bằng cách yêu cầu các chính phủ châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng. Bài viết cũng kêu gọi NATO luân chuyển lực lượng mặt đất và không quân tới Ba Lan để tăng cường khả năng của lực lượng này gần biên giới Nga, để NATO luôn sẵn sàng bảo vệ tất cả các lãnh thổ của mình!

O’Brien cũng đặt câu hỏi về chính sách mua sắm của Lầu Năm Góc. Ông ủng hộ việc mua hàng từ các nhà cung cấp quốc phòng mới có khả năng hơn – những nơi có nền tảng công nghệ tiên tiến hơn, có thể loại bỏ các dự án đắt tiền mà không cần thiết.