Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga tiết lộ, Mỹ đã thông báo với phía Nga rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ không được mời tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco vào mùa thu này.

Ông Marat Berdiyev, Đại sứ lưu động và trưởng đại diện của Moscow tại APEC, trả lời hãng truyền thông RIA Novosti hôm thứ Ba (26/9) rằng Mỹ “sẽ không mời một số nhà lãnh đạo trong năm nay vì trên thực tế là họ đang bị trừng phạt”.

Ông Berdiyev mô tả quyết định này là “tồi tệ” và cho rằng đây là một bằng chứng nữa cho thấy cách tiếp cận ngoại giao “có ác ý” của Washington. Ông Berdiyev nhận định Mỹ đang “duy trì đường lối đối đầu về các vấn đề hợp tác kinh tế đa phương” trong khi chính trị hóa một diễn đàn thuần túy về kinh tế.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao này lưu ý rằng Moscow sẽ tiếp tục thúc ép Mỹ thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ nhà của hội nghị APEC, dự kiến diễn ra từ ngày 12/11 đến 18/11.

Ngay sau khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Putin và nhiều quan chức cấp cao khác của Nga, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Kế hoạch loại trừ nhà lãnh đạo Nga khỏi diễn đàn APEC của Mỹ lần đầu tiên được tờ Washington Post đưa tin vào tháng Bảy, trong đó cho biết ông Putin chỉ có thể tới Mỹ trong trường hợp miễn trừ đặc biệt. Tờ Washington Post cũng lưu ý rằng Nhà Trắng đã cấm Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu (John Lee) tham dự diễn đàn, làm dấy lên sự phẫn nộ ở Trung Quốc

Trả lời tin tức liên quan đến Tổng thống Putin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow không thỉnh cầu lời mời từ Mỹ. Trong khi đó, Nhà Trắng ra hiệu rằng họ sẽ làm việc với Nga và các nền kinh tế APEC khác “để đảm bảo sự tham gia phù hợp tại San Francisco”.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ lạm dụng tư cách chủ nhà khi cố gắng chính trị hóa chương trình nghị sự của diễn đàn. Họ cũng cáo buộc Washington đã phân biệt đối xử với các đại diện của Moscow khi không cấp thị thực nhập cảnh và không cho phép họ tham gia các phiên họp APEC thông qua liên kết video.

APEC là diễn đàn quốc tế gồm 21 quốc gia trong khu vực, chiếm gần 40% dân số thế giới và khoảng 60% GDP toàn cầu. Mục tiêu chính của diễn đàn là xúc tiến thương mại và đầu tư tự do, cởi mở, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Vy An (Theo RT)