Ngày 7/9, Đại sứ Andrey Denisov của Nga tại Trung Quốc chia sẻ với truyền thông rằng Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào tuần tới.

p3157771a344827547
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Kremlin.ru, 2019CC-BY-4.0).

CNN dẫn nguồn từ thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, ngày 7/9 Đại sứ Nga tại Trung Quốc là Andrey Denisov nói với các phóng viên rằng nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin sẽ gặp nhau vào tuần tới bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Uzbekistan. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước thân thiết này kể từ sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng Hai năm nay; cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ khi bùng phát COVID-19, chuyến công du chỉ cách vài tuần trước khi diễn ra cuộc họp chính trị quan trọng (Đại hội 20 của ĐCSTQ) được tổ chức tại Bắc Kinh.

“Hội nghị thượng đỉnh (SCO) này chắc chắn sẽ rất thú vị, vì đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên kể từ sau đại dịch”, ông Denisov nói. “Tôi không có ý nói rằng hội nghị video trực tuyến là không hay, nhưng việc trao đổi thảo luận trực tiếp giữa những nhà lãnh đạo sẽ có chất lượng rất khác… Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một cuộc họp toàn diện, nghiêm túc của các nhà lãnh đạo với một chương trình nghị sự chi tiết. Chúng tôi hiện đang làm việc với các đối tác Trung Quốc về vấn đề này”.

Ngày 7/9, ông Lật Chiến Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ (xếp thứ 3), đã đến Vladivostok để tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, trở thành quan chức cấp cao nhất của ĐCSTQ đến thăm nước ngoài kể từ năm 2020. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ông Lật Chiến Thư dự kiến ​​sẽ gặp ông Putin hôm đó.

Thời điểm ông Tập gặp ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Trung-Nga, cho dù Moscow đang chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của quốc tế sau cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Những năm gần đây, Moscow và Bắc Kinh đã trở thành đối tác thân thiết hơn do cả hai bên hiện có quan hệ căng thẳng với các nước phương Tây. Vài tuần trước khi chiến tranh Nga xâm lược Ukraine bùng nổ vào tháng Hai, Nga và Bắc Kinh tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn”. Sau này, Bắc Kinh từ chối lên án Moscow, thay vào đó liên tục đổ lỗi cho NATO và Mỹ về cuộc chiến.

Ngày 7/9 khi được hỏi về kế hoạch cho chuyến thăm Trung Á của ông Tập Cận Bình trong tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không thể cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

Hội nghị thượng đỉnh SCO sẽ được tổ chức tại Samarkand – Uzbekistan vào ngày 15/9. Các thành viên của tổ chức là: Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan.

Alfred Wu, phó giáo sư tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, chỉ ra rằng việc ông Tập quyết định thực hiện chuyến công du nước ngoài hiếm hoi vài tuần trước Đại hội 20 ĐCSTQ thể hiện sự tự tin và quyền uy chính trị của ông trong ĐCSTQ.

Ông Alfred Wu nói: “Vấn đề cho thấy khả năng nắm quyền nhiệm kỳ thứ 3 của ông ấy đã ngã ngũ… Tôi thực sự không nghĩ rằng vị trí của ông ấy đang bị thử thách”; “Nếu đến Mỹ hoặc châu Âu, ông ấy có thể gặp rất nhiều thách thức. Khi đến gặp Putin, ông ấy nhận được mọi lời khen ngợi từ bạn bè, cho ông ấy cảm giác rất vui vì thấy bản thân còn uy quyền”.