Theo các nguồn tin, tại Triều Tiên vào giữa tháng trước có hơn 10 chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Vũ khí Hạt nhân đã bị lãnh đạo độc tài Kim Jong-un trừng phạt.

p3306771a438453823
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức (Truyền thông Triều Tiên)

Ngày 3/8 tờ DailyNK (Hàn Quốc) dẫn các nguồn tin bên trong Triều Tiên tiết lộ, hồi giữa tháng 7 có 10 nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Vũ khí Hạt nhân Triều Tiên đã bị bắt vì bị quy kết phản động, chống cách mạng.

Lý do vì vào tháng 3 ông Kim Jong-un chỉ đạo nhiệm vụ vũ khí hạt nhân đã nhấn mạnh phải nâng tầm vũ khí hạt nhân, sau đó tại cuộc họp vào giữa tháng 7 có hơn 10 chuyên gia đã thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề phi thực tế, nhưng những nhận xét của họ đã bị coi là hành động phá hoại thể chế lãnh đạo duy nhất của đảng, họ bị chụp mũ là “thành phần trí thức bất chấp chính sách của đảng”.

Các nguồn tin cho biết, Ban Hướng dẫn Trung ương Triều Tiên đã chỉ đạo Đảng ủy Viện Nghiên cứu tổ chức cuộc họp mở rộng vào giữa tháng 7 để tổng kết việc thực hiện các hướng dẫn chỉ đạo vào tháng 3 của lãnh đạo Kim Jong-un, tại cuộc họp những chuyên gia lên tiếng chỉ ra tính phi thực tế của nhiệm vụ đã bị liệt vào “phần tử phản động”, cuối cùng hơn 10 chuyên gia đã bị còng tay đưa đi.

Để ngăn chặn rò rỉ thông tin, vấn đề bị cấm thảo luận bên ngoài tổ chức, nhưng tin tức vẫn không tránh bị lan truyền ra ngoài thông qua các thành viên gia đình của chuyên gia viện nghiên cứu.

Nhiều tiếng nói nội bộ cho biết họ chỉ mạnh dạn nêu vấn đề dưới góc độ khoa học, nhưng Đảng ủy viện nghiên cứu không am hiểu khoa học lại cho rằng họ là phần tử phản động, không chịu thực hiện chỉ đạo. Chừng nào cấp trên còn lấy chính sách của Đảng làm thước đo thì tất cả các nhà nghiên cứu có quyền lực sẽ bị biến thành phản động. Kể từ khi hơn 10 nhà nghiên cứu bị trừng phạt tập thể, hoạt động của Viện Nghiên cứu Vũ khí Hạt nhân Triều Tiên đã mất đi sức sống.

Nguồn tin cho biết, do vấn đề này nên Ban Hướng dẫn Tổ chức Trung ương Đảng đã yêu cầu Đảng ủy Viện phải chỉnh đốn tư duy của toàn thể cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học, kỹ thuật viên, công nhân viên trong Viện để họ thấy được vai trò chính trị cơ bản nhất. Để quán triệt chỉ đạo, Đảng ủy của Viện nghiên cứu đã tổ chức một cuộc họp kéo dài một tuần cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, kỹ thuật viên và nhân viên, đồng thời tiến hành tự phê bình và phê bình lẫn nhau.