Ủy ban trung ương của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Wyoming cuối tuần qua đã bỏ phiếu đồng ý không còn công nhận bà Liz Cheney là thành viên của đảng. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm nay, Đảng Cộng hòa Wyoming bỏ phiếu khiển trách con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney.

Embed from Getty Images

Theo AP, ủy ban trung ương Đảng Cộng hòa tiểu bang Wyoming cuối tuần qua đã bỏ phiếu với tỷ lệ 31-29 đồng ý không còn công nhận bà Cheney là thành viên của đảng. Trước đó, các quan chức Đảng Cộng hòa của 1/3 trong tổng số 23 hạt của tiểu bang Wyoming cũng đã bỏ phiếu loại bỏ tư cách thành viên của bà Cheney.

Hồi tháng Hai, ủy ban trung ương Đảng Cộng hòa tiểu bang Wyoming cũng đã bỏ phiếu áp đảo đồng ý khiển trách bà Cheney vì dân biểu liên bang này đã bỏ phiếu luận tội ông Trump tại Hạ viện.

Cho tới thứ Hai (15/11, giờ Mỹ), bà Cheney chưa trả lời yêu cầu bình luận của báo giới về động thái mới nhất của Đảng Cộng hòa Wyoming. Trước nay, con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney vẫn khẳng định việc bà bỏ phiếu luận tội ông Trump là hành động vì lương tâm nhằm bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.

Vào tháng Năm, Đảng Cộng hòa trong Hạ viện liên bang đã bỏ phiếu đồng ý loại bỏ bà Cheney khỏi vị trí lãnh đạo số ba của đảng này tại Hạ viện sau khi bà vẫn tiếp tục chỉ trích ông Trump do cựu tổng thống không ngừng tuyên bố rằng bầu cử gian lận đã đánh cắp chiến thắng tái cử của ông năm 2020.

Bà Cheney hiện tại đang phải đối mặt với ít nhất 4 đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho vị trí dân biểu liên bang, một trong đó là công tố viên Harriet Hageman.

Bà Hageman là người được ông Trump chứng thực. Bà gọi động thái mới nhất của Đảng Cộng hòa Wyoming đối với bà Cheney là “phù hợp”.

Bà Hageman cũng khẳng định: “Liz Cheney đã bác bỏ những thứ vốn được người dân Wyoming quan tâm từ lâu. Khi bà ta tiến hành cuộc chiến chống lại Tổng thống Trump, thì bà đã hoàn toàn phá vỡ tính gắn kết với tiểu bang này”.

Đức Thiện

Xem thêm: