Điện Kremlin hôm thứ Năm (1/9) nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự lễ tang cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev diễn ra vào thứ Bảy (3/9).

Embed from Getty Images

Ông Mikhail Gorbachev qua đời ở tuổi 91 vào ngày 30/8 (giờ địa phương). Tang lễ của ông dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Bảy (3/9), sau đó thi hài của cựu lãnh đạo Liên Xô sẽ được an táng tại nghĩa trang Novodevichy, Moscow.

Truyền hình nhà nước Nga hôm 1/9 đã chiếu cảnh Tổng thống Putin kính cẩn đặt hoa hồng đỏ bên cạnh linh cữu ông Gorbachev tại Bệnh Viện Trung ương ở Moscow.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy ông Putin đã làm dấu thánh trước khi chạm khẽ vào cạnh linh cữu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới: “Thật tiếc, lịch làm việc của tổng thống sẽ không cho phép ông bày tỏ lòng thành kính với [ông Gorbachev] vào ngày 3/9, vậy nên ông đã quyết định làm điều này hôm nay”.

Khi được hỏi liệu ông Gorbachev có được tổ chức lễ tang cấp nhà nước, ông Peskov cho biết lễ tang sẽ có “các yếu tố” của lễ tang nhà nước, chẳng hạn như có đội danh dự và các nghi thức khác.

Trước đó, sau hơn 15 giờ tin tức về cái chết của ông Gorbachev được loan báo, Tổng thống Putin đã gửi điện tín chia buồn với thân quyến của cố lãnh đạo Liên Xô. Trong bức điện tín đó, ông Putin đã nói rằng ông Gorbachev có “ảnh hưởng to lớn đến tiến trình lịch sử thế giới” và “đã hiểu sâu sắc rằng cải cách là cần thiết” để giải quyết các vấn đề của Liên Xô trong những năm 1980.

Quỹ Gorbachev loan báo rằng lễ tang của ông Gorbachev sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ngày 3/9 (giờ Moscow) thay vì bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày như thông báo trước đó.

Hải Đăng