Truyền thông Nga dẫn lời con gái ông Gorbachev và người phát ngôn Quỹ Gorbachev cho biết lễ tang vị lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô sẽ được tổ chức vào thứ Bảy (3/9).

Embed from Getty Images

Các hãng tin từ Nga loan báo rằng đám tang ông Gorbachev sẽ diễn ra tại Cung điện ‘các công đoàn’ (House of Unions) ở thủ đô Moscow. Đây cũng là nơi đã tổ chức lễ tang ông Josef Stalin vào năm 1953.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Vladimir Polyakov – thư ký báo chí Quỹ Gorbachev nói rằng, lễ tang sẽ được mở cửa tự do cho công chúng và ông Gorbachev sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang Novodevichy, Moscow.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Putin sẽ sớm quyết định liệu có tổ chức đám tang ông Gorbachev theo nghi lễ cấp nhà nước hay không.

Hãng tin RIA sau đó dẫn lời ông Pavel Palazchenko, phụ trách quan hệ truyền thông của Quỹ Gorbachev nói rằng lễ tang tại Cung điện ‘các công đoàn’ sẽ do đội nghi lễ của chính quyền Putin thực hiện.

Ông Pavel Palazchenko nói với RIA rằng: “Chưa có thông tin liệu đây có được coi là tang lễ cấp nhà nước hay không”.

Nhiều chính trị gia cấp cao, trí thức, nhà thơ và hoàng tộc đã được an tán tại Novodevichy kể từ khi nghĩa trang này được xây dựng vào thế kỷ 16. Ông Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga, cũng được an táng tại nghĩa trang Novodevichy.

Nghĩa trang Novodevichy cũng là nơi an nghỉ của bà Raisa, phu nhân của ông Gorbachev. Ông Nikita Khrushchev cho đến nay là lãnh đạo Liên Xô duy nhất được chôn cất tại Novodevichy.

Khi ông Boris Yeltsin qua đời vào năm 2007, đám tang của ông đã được tổ chức trọng thể theo nghi lễ cấp nhà nước. Tổng thống Vladimir Putin khi đó đã tuyên bố quốc tang một ngày.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov cho biết Điện Kremlin sẽ sớm loan báo liệu Tổng thống Putin có tới dự đám tang ông Gorbachev hay không.

Tổng thống Putin vào sáng thứ Tư (31/8, giờ địa phương) đã gửi điện tín chia buồn với thân quyến của ông Gorbachev. Khi loan báo về cái chết của ông Gorbachev, Điện Kremlin ca ngợi cố lãnh đạo Liên Xô là chính khách toàn cầu phi thường có công giúp kết thúc Chiến tranh Lạnh, nhưng đã rất sai về triển vọng nối lại mối quan hệ hữu nghị với phương Tây “khát máu”.

Hải Đăng