Hôm thứ Hai (1/11), Hải quân Hoa Kỳ thông báo, Tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tai nạn khi đang lặn tại Biển Đông vào tháng trước do va chạm với một núi đá dưới đáy biển chưa được thăm dò.

Embed from Getty Images

Hạm đội 7 của Mỹ chuyên hoạt động tại tây Thái Bình Dương cho biết, cuộc điều tra đã kết luận rằng vào ngày 2/10, tàu ngầm USS Connecticut đã đâm vào một cấu tạo địa chất, chứ không phải một tàu khác.

Trong một thông báo gửi qua email, phát ngôn viên của Hạm đội 7 nhấn mạnh: “Cuộc điều tra đã xác định [tàu ngầm] USS Connecticut đã đâm vào một núi dưới đáy biển chưa được thăm dò trong khi đang hoạt động tại vùng biển quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”

Hải quân Hoa Kỳ cho biết, kết luận của cuộc điều tra đã được đệ trình cho Phó Đô đốc Karl Thomas, chỉ huy Hạm đội 7 của Hoa Kỳ, để “xác định liệu các hành động sau đó, bao cả việc giải trình trách nhiệm, có phù hợp hay không.”

Hải quân Hoa Kỳ đã xác nhận vụ việc một tuần sau khi nó xảy ra, nhưng khi đó chỉ cho biết rằng tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân Connecticut “đã va chạm một vật thể khi đang lặn dưới nước.”

Tờ USNI News, do Viện Hải quân Hoa Kỳ xuất bản, đưa tin rằng có một số người bị thương vừa và nhẹ trong vụ tai nạn. Viện Hải quân Hoa Kỳ là một tổ chức tư vấn thân cận với Hải quân Hoa Kỳ.

Tờ báo này tiết lộ, vụ va chạm đã làm hỏng các két dằn phía trước của tàu ngầm, buộc nó phải đi trên mặt nước trong một tuần trở lại đảo Guam để sửa chữa.

Tuy nhiên, ấn phẩm này cho biết thêm, máy móc thiết bị hạt nhân của con tàu không bị hư hại.

Gia Huy (theo AFP)

Xem thêm: