Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, cuộc đối đầu giữa Moscow với phương Tây sẽ kéo dài hàng thập kỷ, và cuộc xung đột với Ukraine có thể trở thành vĩnh viễn.

Embed from Getty Images

Ông Medvedev, từng được phương Tây coi là một nhà hiện đại hóa tự do, đã nổi lên như một trong những nhân vật diều hâu thẳng thắn nhất của Nga kể từ khi Moscow tiến hành cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào năm ngoái.

Hiện là phó chủ tịch Hội đồng Bảo an, quan điểm của ông phản ánh một số suy nghĩ ở cấp cao nhất của Điện Kremlin, theo các quan chức Nga.

Trong một bài viết cho tờ báo Rossiiskaya Gazeta của chính phủ, ông nhận định căng thẳng giữa Nga và phương Tây “tồi tệ hơn nhiều” so với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 khi thế giới đứng bên bờ vực của một cuộc xung đột hạt nhân.

Ông Medvedev cho rằng, một cuộc chiến tranh hạt nhân “rất có thể xảy ra” nhưng không có khả năng sẽ có người chiến thắng.

Ông trích dẫn những khác biệt rõ rệt về Ukraine, hướng đi của nhân loại và cách cấu trúc trật tự thế giới.

Ông Medvedev nhấn mạnh: “Có một điều mà các chính trị gia thuộc mọi tầng lớp không muốn thừa nhận: Dự báo như vậy không chỉ có thể xảy ra mà còn rất có thể xảy ra.”

Các nhà phân tích phương Tây nhìn nhận, điều mà họ gọi là “chiến thuật đe dọa hạt nhân” của ông Medvedev là một chiến thuật nhằm khiến phương Tây lo lắng để giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, và thay vào đó thúc đẩy Kyiv bắt đầu đàm phán hòa bình với Moscow.

Nhiều quốc gia ở phương Tây đã cam kết sẽ sát cánh cùng Kyiv cho đến chừng nào còn có thể. Tuy nhiên Hoa Kỳ, nhà tài trợ quân sự và tài chính lớn nhất của Ukraine, khẳng định họ không muốn tham gia vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga để tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Về phía Ukraine, quốc gia này tuyên bố sẽ không đàm phán cho đến khi họ đuổi hết binh lính Nga ra khỏi lãnh thổ của mình.

Đáng lưu ý, ông Medvedev cho hay Moscow vẫn cam kết ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO. Ông viết: “Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản – loại bỏ nguy cơ từ việc Ukraine trở thành thành viên NATO. Và chúng tôi sẽ đạt được, không bằng cách này thì cách khác.”

Với quy tắc của NATO về việc không kết nạp các quốc gia đang vướng vào xung đột lãnh thổ, ông đánh giá cuộc xung đột với Ukraine có thể kéo dài “vĩnh viễn”. Và cách duy nhất để giảm căng thẳng giữa Nga và phương Tây là thông qua đàm phán.

“Sự đối đầu sẽ kéo dài rất lâu. Đã quá trễ cho họ để chế ngự những người quyết tâm như chúng tôi,” ông Medvedev tiếp tục. “Sự đối đầu sẽ kéo dài hàng thập kỷ.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)