Một phân tích mới cho thấy, các kế hoạch cứu trợ và gói kích thích Covid-19 mà Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, bao gồm “dự luật cứu trợ COVID-19” 1,9 nghìn tỷ USD thành luật vào hôm Thứ Năm (11/3), sẽ khiến người đóng thuế Hoa Kỳ phải trả số tiền tương đương 17.000 USD mỗi người hoặc 69.000 USD mỗi hộ gia đình.

45955190724 3c9d77f2f1 b
Bà Pelosi và ông Chuck Schumer (Nguồn: AFGE/ Flickr)

Quan trọng hơn, gói mới được Hạ viện phê duyệt hôm thứ Tư dành hàng tỷ USD tài trợ cho các chương trình cứu trợ không phải COVID-19 và bổ sung vào số tiền chưa sử dụng đã được phê duyệt trong dự luật cứu trợ Covid-19 trước đó gần 1 nghìn tỷ USD.

Và tương tự như vậy, hầu hết tiền trong đạo luật mới để cứu trợ không liên quan gì đến virus. Hơn nữa đối với người dân Hoa Kỳ, đạo luật này không có ý nghĩa cứu trợ, mà là một khoản nợ tăng lên đáng kể.

Khi thúc giục Hạ viện bác bỏ kế hoạch “Christmas tree”, Lãnh đạo thiểu số của Hạ viện Hoa Kỳ và là Đại diện Đảng Cộng hòa, ông Kevin McCarthy nói: “Đây là thực tế của dự luật trước chúng ta hôm nay: nó rải tiền cho những lợi ích đặc biệt, nhưng chi ít hơn 9% số tiền thực sự được sử dụng để đánh bại virus. Nhưng nó đã mang lại cho San Francisco 600 triệu USD, về cơ bản đã trả hết 92% thâm hụt ngân sách của họ.”

Ủy ban Ngân sách Hạ viện của Đảng Cộng hòa đã đưa ra một dòng tweet công kích dự luật cứu trợ do Đảng Dân chủ thúc đẩy chỉ nhằm giúp đỡ những người có đặc quyền: “Phần lớn cuộc giải cứu là nhằm vào tầng lớp chính trị, không phải tầng lớp lao động”.

Các nhà phê bình cũng đặt câu hỏi về luật này, bởi vì ngay cả một tỷ lệ nhỏ số tiền cứu trợ cho người nghèo, nhiều người trong số họ sẽ không được nhận trong năm nay.

Hôm thứ Sáu (ngày 12/3), dân biểu Jason Smith, một thành viên thiểu số của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, nói với National Public Radio (NPR): “Nếu dự luật này là về các khoản thanh toán trực tiếp cho người dân và tiêm phòng, vắc-xin, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội này, trên khắp đất nước này. Tuy nhiên, kinh phí thực tế được sử dụng để tiêu diệt virus, hỗ trợ phân phối vắc xin và tiêm phòng chiếm chưa đến 9% tổng số chi tiêu trong dự luật.” 

Các nhân viên thiểu số của Ủy ban Ngân sách Hạ viện và Hạ nghị sĩ Jason Smith đã cung cấp những điểm nổi bật về chi tiêu của dự luật không liên quan đến cứu trợ COVID trong phiên bản được Thượng viện thông qua, rất ít cứu trợ được đưa ra trong năm nay:

– Ít hơn 9% được sử dụng để chống lại COVID-19.

– 27% (hoặc hơn 500 tỷ USD) quỹ được chuyển đến các chính quyền tiểu bang và địa phương.

– 21% (tương đương 400 tỷ USD) được sử dụng để cắt giảm các chính sách việc làm của khu vực tư nhân.

– 135 triệu USD cho Quỹ Tài trợ Nghệ thuật Quốc gia (National Endowment for the Arts).

– 135 triệu USD cho Quỹ Tài trợ Nhân văn Quốc gia (National Endowment for the Humanities). 

– 200 triệu USD cho viện nghiên cứu bảo tàng và dịch vụ thư viện (Institute of Museum and Library Services)

– 12 tỷ USD cho viện trợ nước ngoài.

Trong gói 1,9 nghìn tỷ USD, tiền được chi trong năm nay vào những mục nào?

– 5% (6 tỷ USD), trong đó 130 tỷ USD dành cho các trường K-12.

– 5% (250 triệu USD), trong đó 5 tỷ USD cho Phiếu mua nhà khẩn cấp.

– 17% (7 tỷ USD), trong đó 39 tỷ USD cho lĩnh vực chăm sóc trẻ em.

– 23% (11 tỷ USD), trong đó 50 tỷ USD cho Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA)

– Không có khoản nào trong số 5 tỷ USD để hỗ trợ người vô gia cư.

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: