Ngày 13/4, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố nước này đã chấp thuận yêu cầu của Ba Lan về việc xuất khẩu 5 máy bay chiến đấu MiG-29 cũ cho Kyiv, nhằm tăng cường sức mạnh không quân Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius cho biết, yêu cầu đã được gửi đến Đức hôm 13/4 và Berlin đã chấp thuận ngay trong ngày.

Đức thừa hưởng 24 máy bay phản lực MiG-29 từ Đông Đức sau khi thống nhất đất nước năm 1990. Vào thời điểm đó, MiG-29 được coi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới.

Năm 2004, Berlin chuyển giao 22 chiếc MiG-29 cho Ba Lan. Trong số hai chiếc còn lại ở Đức, một chiếc đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn và một chiếc đang được trưng bày tại viện bảo tàng.

Ba Lan cần sự đồng ý của Berlin mới có thể gửi các máy bay phản lực còn lại của mình đến một nước thứ ba.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong chuyến thăm Warsaw tuần trước rằng Ba Lan sẽ giúp thành lập một liên minh các cường quốc phương Tây để cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Trong chuyến thăm Warsaw tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, Ba Lan sẽ giúp thành lập liên minh các cường quốc phương Tây để cung cấp chiến đấu cơ cho Kyiv. 

Ukraine, quốc gia hy vọng sẽ tiến hành một cuộc phản công trong vài tuần hoặc vài tháng tới, muốn có thêm tiêm kích để chống lại các cuộc không kích của Nga.

Đến nay, phương Tây vẫn chưa đồng ý gửi tiêm kích tiên tiến như F-16 tới Ukraine, nhưng một số nước đã chuyển giao MiG-29 cũ, loại tiêm kích phi công Ukraine đã quen sử dụng.

Nhật Minh (Theo Reuters)