Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bày tỏ “đau buồn” khi Giáo hoàng Benedict XVI qua đời. Ông tuyên bố vị giáo hoàng người Đức đã sống “một cuộc đời ý nghĩa”.

Embed from Getty Images

Tôi cầu nguyện cho người anh em tôn giáo của chúng ta và gửi lời chia buồn tới thành viên của Giáo hội Công giáo”, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết trong lá thư gửi Tòa đại sứ của Giáo hoàng tại New Delhi, Ấn Độ hôm Chủ Nhật (1/1).

Khi tôi có cơ hội gặp mặt Giáo hoàng Benedict, tôi phát hiện chúng tôi có nhiều quan điểm chung về giá trị con người, hòa hợp tôn giáo và môi trường. Trong thời gian đảm nhận vai trò Giáo hoàng, ông đã làm việc hết mình để thúc đẩy những vấn đề này. Ông đã sống một cuộc đời có ý nghĩa”, Đức Đạt Lai Lạt Ma viết.

Trong bức thư nêu trên, lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng đang sống lưu vong tại Ấn Độ cho biết Giáo hoàng Benedict đã đóng góp nhiều cho sự hòa hợp đa tôn giáo và đem lại cho thế giới nhiều bài học quan trọng.

Tôi đã đang tham gia đối thoại với các thành viên của cộng đồng Công giáo trong nhiều thập kỷ qua và đã rút ra được nhiều bài học từ kinh nghiệm của họ. Tôi tin những cuộc trao đổi này đã đang đóng góp vào sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn giữa các tôn giáo chúng ta”, Đức Đạt Lai Lạt Ma viết.

Vào lúc chúng ta đang chứng kiến mâu thuẫn ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta có thể rút ra được bài học từ cuộc đời của Giáo hoàng Benedict và làm những gì chúng ta có thể để đóng góp vào sự hòa hợp tôn giáo và hòa bình toàn cầu”, Đức Đạt Lai Lạt Ma kết luận.

Giáo hoàng Emeritus Benedict XVI đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo từ năm 2005 đến năm 2013. Ông đã qua đời vào sáng thứ Bảy (31/12) tại Tòa thánh Vatican, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ tang Giáo hoàng Benedict XVI sẽ diễn ra vào thứ Năm (5/1) dưới sự chủ trì của Giáo hoàng Francis.

Hải Đăng (Theo Breitbart News)