Nhà lãnh đạo Nga cho biết tiền sẽ được trả vào Ngân hàng Gazprom vốn không phải là đối tượng của các lệnh trừng phạt, và sau đó được chuyển bằng đồng rúp sang Nga, theo một tuyên bố của Đức.

Chính phủ Đức hôm thứ Tư (30/3) cho biết họ đã nhận được sự đảm bảo từ Nga rằng châu Âu sẽ không phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp.

Văn phòng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Berlin rằng các công ty châu Âu có thể tiếp tục thanh toán bằng euro hoặc đô la.

Trong một cuộc điện đàm với ông Scholz, ông Putin cho biết số tiền này sẽ được trả vào Ngân hàng Gazprom và sau đó được chuyển bằng đồng rúp tới Nga, theo tuyên bố của Đức.

“Ông Scholz đã không đồng ý với thủ tục này trong cuộc trò chuyện, nhưng yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản để hiểu rõ hơn về thủ tục”, tuyên bố cho biết thêm.

Tuần trước, ông Putin nói rằng Moscow sẽ chỉ chấp nhận đồng rúp để thanh toán cho việc vận chuyển khí đốt tới các quốc gia “không thân thiện”, bao gồm cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Theo một tuyên bố của Điện Kremlin, ông Putin nói với ông Scholz rằng “quyết định được đưa ra không dẫn đến việc các điều khoản hợp đồng đối với các công ty nhập khẩu châu Âu trở nên tệ hơn.”

Ông cũng tìm cách biện minh cho yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp của Nga, nói rằng “dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị các nước thành viên của Liên minh châu Âu đóng băng.”

Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng các chuyên gia của mỗi nước sẽ tổ chức các cuộc thảo luận thêm về vấn đề này.

Các nước G7 đã từ chối yêu cầu của Moscow về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, mô tả đây là hành vi vi phạm hợp đồng.

Đức hôm thứ Tư đã khởi động một kế hoạch khẩn cấp để quản lý nguồn cung cấp khí đốt. Chỉ vài giờ sau thông báo của Berlin, Áo cũng cho biết họ đang kích hoạt một cảnh báo khẩn cấp về nguồn cung cấp khí đốt của mình.

Xuân Lan (theo DW)