Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cho biết hôm 1/9 vừa qua rằng việc tiêm liều vắc-xin COVID-19 bổ sung cho người đã tiêm chủng đầy đủ là điều không cần thiết. 

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Par chatuphot/Shutterstock)

Tháng trước, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho biết rằng cần có thêm dữ liệu về thời gian bảo vệ sau khi tiêm chủng đầy đủ để khuyến nghị xem liệu có nên tiêm thêm các liều bổ sung hay không.

Theo ECDC, các loại vắc-xin được sử dụng trong khu vực đều có khả năng bảo vệ cao chống lại tình trạng nhập viện, bệnh nặng và tử vong liên quan đến COVID-19.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết rằng các liều bổ sung có thể được xem xét sử dụng đối với những người không được bảo vệ đầy đủ sau 2 liều tiêm thông thường, chẳng hạn như những người bị suy giảm khả năng miễn dịch.

Đức và Pháp đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp liều bổ sung cho những người dễ bị nhiễm bệnh và suy giảm hệ miễn dịch từ tháng này để bảo vệ người dân trước biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu sử dụng liều vắc-xin bổ sung của hãng Pfizer/BioNTech và Moderna cho những người suy giảm hệ miễn dịch. Nước này có kế hoạch cung cấp các liều bổ sung trên diện rộng từ ngày 20/9 tới đây nếu các cơ quan quản lý y tế của Mỹ cho rằng đây là việc cần thiết.