Ông Elon Musk một lần nữa phản đối cách tiếp cận của Tổng thống Joe Biden trong việc bảo vệ biên giới phía nam, ông Musk cho rằng tổng tư lệnh đang cố tình cho hàng triệu người tiến vào Mỹ, để đảng Dân chủ có thể nắm quyền vĩnh viễn.

Tỷ phú Musk, người từng lớn tiếng chỉ trích cuộc khủng hoảng biên giới do ông Biden gây ra, đã chỉ trích tổng thống vào cuối ngày thứ Sáu (2/2) khi chia sẻ một bài viết trên nền tảng mạng xã hội X:

“Chiến lược của ông Biden rất đơn giản.

  1. Cho phép càng nhiều người bất hợp pháp vào nước Mỹ càng tốt. 
  2. Hợp pháp hóa họ để tạo ra đa số lâu dài – một nhà nước độc đảng.

Đó là lý do tại sao họ khuyến khích nhập cư bất hợp pháp nhiều đến vậy. Đơn giản nhưng hiệu quả.”

Báo cáo của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cho năm tài chính 2023 cho thấy số người nhập cư bất hợp pháp trong danh sách ghi án không bị giam giữ đã tăng, từ 3,7 triệu trong năm tài chính 2021 lên gần 4,8 triệu trong năm tài chính 2022, và gần 6,2 triệu trong năm tài chính 2023.

Ông Musk, một người nhập cư hợp pháp từ Nam Phi, ghim bài đăng của mình lên đầu trang tài khoản X của mìn, đồng thời thêm chú thích “Điều này giải thích tại sao có quá ít vụ trục xuất, vì mỗi lần trục xuất là họ (Đảng Dân chủ) mất đi một lá phiếu.”

“Như đã xảy ra trong tuần này, có thể tấn công các sĩ quan cảnh sát giữa thanh thiên bạch nhật ở New York, nhưng được thả ra mà không cần bảo lãnh, giơ ngón tay giữa vào tất cả mọi người mà *vẫn* không bị trục xuất!! Thật quá đáng.”

Ông bình luận về vụ tấn công của người di cư nhằm vào hai sĩ quan NYPD, viết rằng nó thật “vô lý” sau khi nhiều người trong số họ được tại ngoại.

“Bắt tội phạm có ích gì nếu không làm gì cả!?” 

Ông Musk cũng viết về một báo cáo về một phụ nữ Venezuela đã bị bắt tám lần trong sáu tháng qua. “Không bị bắt giam, không bị trục xuất.”

Ông Musk cho rằng dòng người nhập cư bất hợp pháp sẽ được sử dụng như một thủ đoạn để thu thập phiếu bầu trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Tuần trước, tỷ phú này đã đáp trả lời kêu gọi của Tổng thống Biden về việc thông qua một thỏa thuận lưỡng đảng tại Thượng viện nhằm khắc phục mức độ người nhập cư bất hợp pháp chưa từng có ở biên giới phía Nam. Dự luật này dự kiến sẽ bao gồm hàng tỷ USD dành cho Ukraine.

Ông Musk viết: “Không cần phải thông qua luật nào cả”. 

“Tất cả những gì cần thiết là một mệnh lệnh hành pháp yêu cầu bằng chứng trước khi cấp một phiên điều trần tị nạn. Trước đây đã luôn như vậy.”

Ông cũng đồng ý với doanh nhân ở Thung lũng Silicon David Sacks, người cho rằng biên giới bị phá vỡ “vì chính quyền này từ chối thực thi các luật mà chúng ta đã có”. Ông Musk trả lời “chính xác.”

Ông Musk đã đến thăm biên giới phía nam ở Eagle Pass, Texas vào tháng 9/2023 và phát trực tiếp những gì ông nhìn thấy về cuộc khủng hoảng người di cư.

Tuần trước, ông Biden nói với các phóng viên rằng ông đã làm “tất cả những gì tôi có thể làm” với quyền hành pháp của mình để đảm bảo an ninh biên giới.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hiện đang nỗ lực luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas vì cách ông xử lý cuộc khủng hoảng.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hoà, Louisiana) phát biểu tại Hạ viện tuần trước rằng ông Biden và ông Mayorkas đã tạo ra “thảm họa” ở biên giới phía Nam.

Ông Johnson nói: “Ông ấy đang gây nên sự hỗn loạn và mất trật tự trong vùng đất của chúng ta, điều này đang phá nát cơ cấu xã hội của chúng ta. Đã đến lúc tổng thống cần chấm dứt điều này”.

“Nhưng thay vì nhận trách nhiệm giải trình về những gì họ đã làm, Tổng thống Biden muốn đổ lỗi cho Quốc hội về thảm họa do chính quyền của ông ấy gây ra. Điều đó hoàn toàn buồn cười. Không ai tin điều này cả.”