Các quan chức cấp cao của châu Âu cảnh báo, EU có thể áp đặt các biện pháp kinh tế đối với Nga nếu Moscow quyết định công nhận các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng là các quốc gia có chủ quyền.

Lời đe dọa trừng phạt được công bố hôm 15/2, sau một nghị quyết được Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Quốc hội Liên bang) thông qua trước đó cùng ngày. Các nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ một đề nghị được gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, kêu gọi Moscow chính thức tuyên bố ủng hộ sự độc lập của DPR và LPR. Cho đến nay, Nga vẫn coi hai khu vực là những bộ phận hợp pháp của Ukraine, theo sự đồng thuận quốc tế.

Donetsk và Lugansk đều ở Donbass, đã tách khỏi quyền kiểm soát của Ukraine vào năm 2014, sau sự kiện Maidan, khi các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ ở Kiev. Ukraine tin rằng Nga đang ủng hộ hai nước cộng hòa ly khai. Tuy nhiên, ông Putin đã nhiều lần từ chối công nhận sự độc lập của các lãnh thổ này, thay vào đó kêu gọi Kiev trao cho họ địa vị đặc biệt bên trong Ukraine.

Giờ đây, với việc các nghị sĩ Nga yêu cầu tổng thống chính thức tuyên bố hai nước cộng hòa tự xưng là quốc gia có chủ quyền, Moscow đã được cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với một vòng trừng phạt khác.

Ông Edgars Rinkēvičs, Ngoại trưởng Latvia cho hay: “Nghị quyết của Duma Quốc gia Nga kêu gọi công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk là ‘các quốc gia có chủ quyền’ là điều đáng trách và trái với luật pháp quốc tế. Nếu Nga đi theo hướng này, EU phải hành động và áp đặt các biện pháp trừng phạt.”

Người đồng cấp của ông, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis cũng tán đồng nhận định nêu trên và gọi đề xuất của Duma Quốc gia Nga là “một sự leo thang mở”.

Ông khẳng định: “Sự chấp thuận của Điện Kremlin cần được phản hồi bằng các biện pháp trừng phạt nhanh chóng và dứt khoát.”

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Estonia Eva-Maria Liimets cũng đồng thuận và cho rằng việc Moscow công nhận sự độc lập của DPR và LPR sẽ “vi phạm luật pháp quốc tế hết sức nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, bất chấp nghị quyết của Duma, có vẻ như Nga sẽ không công nhận các nước cộng hòa tự xưng trong tương lai gần. Ông Putin đề nghị, tình hình được giải quyết thông qua ngoại giao, và theo lời hứa của Ukraine trước đó, nên trao cho Donbass một địa vị đặc biệt.

Minh Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: