Ngày 15/10, cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani đã phơi bày nhiều thông tin về bê bối tham nhũng của gia đình ông Biden, tiết lộ các tổ chức tài chính nhà nước Trung Quốc rót lượng tiền khổng lồ vào các quỹ riêng của ‘quan nhị đại’ cấp cao của Mỹ như Hunter Biden – con trai của cựu Phó tổng thống Biden. Điều này cho thấy Chính phủ Trung Quốc có mối liên hệ mật thiết và phức tạo với phe cánh tả tại Mỹ như gia đình ông Biden. Ông Rudy Giuliani cho biết, các thư điện tử được phát hiện từ máy tính xách tay của Hunter Biden đã chứng minh, “30 năm qua, gia đình Biden vẫn luôn bán văn phòng của ông Joe [Biden] cho người trả giá cao nhất”.

biden shutterstock 232198276
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Drop of Light / Shutterstock).

Ngày 15/10, ông Rudy Giuliani đã làm khách mời trong chương trình “Câu chuyện” của Fox News, ông chia sẻ với người dẫn chương trình Martha MacCallum rằng, đối với mối quan hệ giữa gia đình ông Biden và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), rất khó nói là gia đình cựu Phó Tổng thống [Biden] đã chiếm ưu thế, rất có thể con trai ông Biden đã lên phải thuyền của kẻ cướp hoặc là đã chủ động hoặc bị động bị ĐCSTQ “bắt giữ”.

Ông nói: “Lập luận của tôi là, đây là một vụ đe dọa tống tiền kéo dài 30 năm.”

Ông Rudy Giuliani phơi bày quỹ đầu tư tư nhân của Hunter Biden đã được chính quyền ĐCSTQ rót cho khoản tiền khổng lồ

Ông Rudy Giuliani có một đĩa cứng chứa lượng lớn thông tin gây chấn động, trong đó một bộ phận nội dung là cốt lõi của báo cáo hôm 14/10 của New York Post. Theo báo cáo được tiết lộ, Hunter Biden đã giới thiệu cha mình (khi đó là Phó Tổng thống Mỹ Biden) cho một quản lý cấp cao của công ty năng lượng Burisma Holdings tại Ukraine. Tại công ty này, Hunter Biden là thành viên của Hội đồng quản trị, vì thế mà nắm giữ lượng lớn cổ phần và cổ tức. Còn hiện tại, với tư cách là ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân chủ, ông Biden đã nhiều lần phủ nhận việc cùng con trai bàn bạc về lợi ích kinh doanh ở nước ngoài của con.

Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani hiện là luật sư cá nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong chương trình trò chuyện trên Fox News, ông tiết lộ thêm rằng gia đình ông Biden không những ở Ukraine mà còn ở Trung Quốc, cũng đang dùng quyền lực mà ông đang có trong tay, dùng phương thức làm tổn hại đến lợi ích và an ninh quốc gia của Mỹ để trao đổi những khoản tiền kinh người.

Ông Giuliani đã nói về Hunter Biden báo cáo quyền sở hữu chung một quỹ cổ phần tư nhân được thành lập ở Trung Quốc.

Ông tiết lộ quỹ cổ phần tư nhân này nhận được “cam kết” rót 1,5 tỷ USD từ Ngân hàng Trung Quốc thuộc Ngân hàng Quốc gia Trung Quốc. Ông xác định quỹ này là Bohai Harvest. Đồng thời ông tiết lộ quỹ này không chỉ liên quan đến Hunter Biden, mà còn liên quan đến con cháu của của các quan chức cấp cao trong Đảng Dân chủ.

Ông Giuliani nói: “Quỹ này được sở hữu bởi Hunter Biden, Christopher Heinz – chủ của công ty tương cà và là con riêng của cựu Ngoại trưởng John Kerry, và thành viên gia đình trùm tội phạm đã qua đời James“Whitey”Bulger”.

Một bản báo cáo hồi tháng 9 của LIFETIME (@LifetimeUSCN) phù hợp với nhận xét của ông Giuliani. LIFETIME chỉ ra rằng “Bohai Harvest” không chỉ nhận được tài trợ từ ngân hàng chính thức của chính quyền ĐCSTQ – Ngân hàng Trung Quốc, mà còn tham gia vào Tập đoàn HNA có bối cảnh liên quan đến chính quyền Bắc Kinh, đồng thời hợp tác với người giàu nhất Trung Quốc – Jack Ma (Mã Vân), để kinh doanh có lợi cho việc đàn áp Tân Cương.

Tweet: Hunter, con trai của Biden, đã thành lập Tập đoàn Hohai Harves, và không phải là một doanh nghiệp bình thường: (1) Nguồn tiền vài trăm triệu USD đến trực tiếp từ Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China Group); (2) Tham gia cổ phần vào HNA; (3) Bắt tay với Jack Ma đầu tư công nghệ nhận dạng khuôn mặt, tham gia đàn áp Tân Cương. Ông Biden nói một câu lấy lệ: Việc làm ăn của con ông chưa bao giờ can dự. ĐCSTQ liệu có cho món làm ăn hàng trăm triệu USD cho một người Mỹ bình thường hay không?

Hunter lún sâu vào ma túy, ĐCSTQ thừa cơ lợi dụng, Biden dùng lợi ích quốc gia Mỹ đổi lấy kim tiền

Trong chương trình trò chuyện, ông Giuliani giải thích chi tiết lý do tại sao ông Biden lại sử dụng an ninh và lợi ích quốc gia của Mỹ để trao đổi với ĐCSTQ và thành tham nhũng. Ông Giuliani nói rằng một phần lý do khiến Hunter liều lĩnh kiếm tiền là vì anh ta dính líu sâu đến ma túy, và chính quyền ĐCSTQ đã nắm được điều này, sau đó ông Biden đã dùng lợi ích của quốc gia để giúp con trai lấy tiền.

Ông Giuliani nói: “Thư điện tử và hình ảnh khi đó đã chứng minh Hunter Biden nghiện ma túy nặng.”

Ông nói tiếp, ĐCSTQ cũng có khả năng có được tư liệu nhạy cảm này.

Ông nói tiếp: “Con trai Biden, con riêng và cháu của đương nhiệm Ngoại trưởng lúc bấy giờ là một trong những tội phạm có tổ chức lớn nhất ở Mỹ.” [Tuy nhiên, Bắc Kinh] lại đưa ra cam kết trị giá 1,5 tỷ USD cho một quỹ đầu tư tư nhân (Bohai Harvest) hoàn toàn vô dụng đối với họ”.

“Cùng với đó Joe Biden cũng đang tiến hành đàm phán với Trung Quốc”, “Tôi có thể nói đầu của ông ấy đã bị đá rồi, mọi khía cạnh của đàm phán tại Trung Quốc của ông ấy đều đã thua”.

Ông Giuliani nói rằng khi ông Biden và con trai của ông ấy ngồi Air Force Two đến Trung Quốc đàm phán với Bắc Kinh để giảm bớt dấu chân của họ trên các vùng lãnh thổ tranh chấp với Nhật Bản, hai bên đã đạt được thỏa thuận.

Ông Giuliani nói: “Joe đã trở lại, và đầy những lời đẹp đẽ về Trung Quốc”, “Ông là người nói Trung Quốc không phải là mối đe dọa, không phải là đối thủ cạnh tranh của Mỹ. Ông ấy là người duy nhất trên thế giới có thể nói như thế”.

“Ông ấy nói như thế, lẽ nào không phải là do ảnh hưởng bởi việc đứa con trai nghiện nặng của ông ấy nhận được cam kết rót 1,5 tỷ USD của Trung Quốc sao?”

Ông Giuliani cho biết, ông không muốn nhắc đến tình huống giao dịch ma túy phi pháp của Hunter Biden trong quá khứ, “Tôi ghét nhắc đến sự thực anh ta là một kẻ hút thuốc phiện, bởi vì tôi cảm thấy buồn cho một kẻ hút thuốc phiện như anh ta.”

“Tuy nhiên thực sự có một số sự việc tuyệt đối quan trọng … đó chính là rủi ro về an ninh quốc gia.”

Tiêu Nhiên

Xem thêm: