Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa chiếm đa số hôm thứ Tư (13/12) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết điều tra luận tội Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden.

Nghị quyết nêu trên được thông qua với 221 phiếu tán thành và 212 phiếu phản đối. Toàn bộ dân biểu Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc điều tra luận tội ông Biden, trong khi tất cả dân biểu Đảng Dân chủ có mặt đã bỏ phiếu phản đối. Một dân biểu Đảng Dân chủ vắng mặt.

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trước nay đã nói rằng Chính quyền Biden và cá nhân ông Hunter Biden đang từ chối hợp tác với các cuộc điều tra của Hạ viện nhắm vào các thương vụ kinh doanh ở nước ngoài của gia đình Biden.

Cuộc bỏ phiếu này sẽ cho phép Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Giám sát và Ủy ban Thuế vụ của Hạ viện tiếp tục các cuộc điều tra của họ. Sự gia tăng bằng chứng chống lại tổng thống [Biden] không thể bị làm ngơ”, ông Tom Emmer, lãnh đạo số 3 của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nói với báo giới hôm 13/12.

Ông Tom Emmer nói thêm: “Chúng tôi biết ông Joe Biden hết lần này đến lần khác đã nói dối hoặc truyền tin sai tới người dân Mỹ về hiểu biết của ông ta đối với các thương vụ kinh doanh ở nước ngoài của con trai ông ta, và rất có khả năng ông ta cũng đã liên quan đến hoặc thu được lợi ích từ các thương vụ kinh doanh hải ngoại hủ bại của gia đình ông ta”.

Trong khi đó, các dân biểu Đảng Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt nghị quyết điều tra luận tội ông Biden.

Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ, New York) đã lên án kết quả bỏ phiếu, gọi cuộc bỏ phiếu hôm 13/12 tại sàn Hạ viện là “hoàn toàn đáng hổ thẹn”.

Các thành viên Đảng Cộng hòa MAGA cực đoan không có gì để làm chứng cho phe đa số của họ. Không có bằng cứng về vi phạm có thể bị luận tội và họ chỉ là đang quỳ gối trước lãnh đạo bù nhìn của họ và Donald Trump đã hai lần bị luận tội”, ông Jeffries nói với The Epoch Times sau cuộc bỏ phiếu.

Dân biểu Jerry Nadler (Đảng Dân chủ, New York), thành viên cao cấp Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã gọi cuộc bỏ phiếu nêu trên là “lố bịch”.

Dân biểu Jamie Raskin (Đảng Dân chủ, Maryland), thành viên cao cấp của Ủy ban Giám sát Hạ viện, cũng lên án nghị quyết. Ông nói với đài NTD: “Cuộc bỏ phiếu điều tra luận tội hôm nay thực sự là một phần của nỗ lực tiếp tục bác bỏ văn phòng tổng thống Mỹ Joe Biden”.

Nhà Trắng cũng đã phát đi bản thông cáo 18 trang, bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa đang theo đuổi “một trò luận tội vô căn cứ”, không cung cấp bằng chứng Tổng thống Biden đã làm gì sai, mà chỉ là nỗ lực tiếp tục bôi nhọ tổng thống.

Đảng Cộng hòa đã bắt đầu điều tra những hành vi được cho là sai trái của Tổng thống Bidien sau khi đảng này lấy lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Ủy ban Giám sát và Ủy ban Tư pháp Hạ viện chỉ đạo cuộc điều tra này.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) hồi tháng Chín đã cho phép tiến hành điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden, tuyên bố rằng các ủy ban đã phát hiện “văn hóa tham nhũng” xung quanh gia đình Biden.

Trích dẫn từ lời khai chứng của nhân chứng và các tài liệu trong laptop của ông Hunter Biden, Đảng Cộng hòa cáo buộc gia đình Biden đã nhận khoảng 24 triệu USD tiền thanh toán từ các cá nhân và chính trị gia tại Trung Quốc, Kazakhstan, Romania, Nga và Ukraine thông qua các công ty bình phong trong thời gian ông Biden là phó tổng thống Mỹ dưới thời Chính quyền Barack Obama.

Tổng thống Joe Biden luôn tuyên bố không biết gì và không liên quan đến các hoạt động kinh doanh của con trai ông ta, ông Hunter Biden, bất chấp các email giữa ông Hunter và các đối tác kinh doanh của ông ta cho thấy rằng ông Hunter đã sắp xếp các cuộc gặp có mặt của ông Joe Biden.

Cuộc bỏ phiếu tại sàn Hạ viện hôm 13/12 đã chính thức hóa cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden và với thực tế này, Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ có các quyền lực điều tra mạnh mẽ hơn, đặc biệt là về quyền triệu tập các nhân chứng để chất vấn.

Trước cuộc bỏ phiếu của Hạ viện hôm 13/12, ông Hunter Biden đã từ chối tuân thủ một trát đòi khai chứng kín trước các ủy ban Tư pháp và Giám sát. Ông ta tuyên tố rằng ông sẽ chỉ trả lời các câu hỏi trong các phiên điều trần công khai.

Ông Hunter Biden hôm 13/12 đã đến Tòa nhà Quốc hội Mỹ, nhưng không chấp nhận khai chứng kín. Ông Hunter ở ngoài tòa nhà quốc hội và phát đi tuyên bố công khai chỉ trích cuộc điều tra nhắm vào các thương vụ làm ăn hải ngoại của mình.

Các lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng hòa nói rằng bây giờ họ sẽ bắt đầu các tiến trình khép tội ông Hunter Biden khinh thường Quốc hội.

Xuân Thành (T/h)