Hạ viện liên bang hôm thứ Tư (8/5, giờ Mỹ) đã bỏ phiếu áp đảo để loại bỏ kiến nghị của Dân biểu Taylor Greene về việc loại bỏ Chủ tịch Mike Johnson.

Dân biểu Greene chiều ngày thứ Tư (8/5, giờ Mỹ) đã bắt đầu tính giờ để bỏ phiếu loại bỏ Chủ tịch Johnson, cho toàn Hạ viện có hai ngày để tiến hành bỏ phiếu về kiến nghị loại bỏ vị trí chủ tịch. Nhưng Đảng Dân chủ đã gia nhập cùng với Đảng Cộng hòa ngay trong chiều 8/5 bỏ phiếu áp đảo chặn kiến nghị của bà Greene với tỷ lệ 359-43. Chỉ có 11 dân biểu Đảng Cộng hòa, gồm cả bà Greene và 32 dân biểu Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị lật đổ Chủ tịch Johnson.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện chiều 8/5 diễn ra sau khi bà Greene cùng với người ủng hộ bà, Dân biểu Kentucky Thomas Massie đã gặp ông Johnson hai ngày trong tuần này.

Đây là nỗ lực thứ hai nhằm loại bỏ một vị chủ tịch Hạ viện Mỹ trong vòng bảy tháng qua sau khi Hạ viện đã phế truất thành công cựu Chủ tịch Kevin McCarthy vào năm ngoái.

Cuộc bỏ phiếu cũng đến sau khi bà Greene nêu ra một số yêu cầu cho ông Johnson thực hiện để tránh bị bỏ phiếu phế truất. Trong các yêu cầu đó có việc ông Johnson phải hứa không được thông qua thêm bất kỳ khoản viện trợ nào cho Ukraine nữa; cam kết chỉ được đưa dự luật ra bỏ phiếu tại toàn Hạ viện khi dự luật đó có được sự ủng hộ của đa số dân biểu Đảng Cộng hòa; và áp đặt cắt giảm 1% ngân sách ở tất cả các bộ ngành nếu như trước ngày 30/9/2024 không đạt được thỏa thuận chi tiêu cho năm tài khóa 2025.

Dân biểu Greene trước đó đã tuyên bố rằng, “quả bóng là trong sân của ông Mike Johnson” sau khi hai người gặp nhau trong hai ngày thứ Hai (6/5) và thứ Ba (7/5) tuần này. Tuy nhiên, Dân biểu Massie đã khuyến khích ông Johnson nên quyết định nhanh chóng về việc liệu có đáp ứng yêu cầu của ông và bà Greene hay không, bởi vì họ sẽ không bỏ cuộc.

Cho đến trước khi bỏ phiếu tại Hạ viện hôm 8/5, chỉ có dân biểu Massie, và Dân biểu Paul Gosar (Đảng Cộng hòa, Arizona) công khai bày tỏ ủng hộ bà Greene nỗ lực lật đổ Chủ tịch Johnson.

Ông Johnson bị đe dọa lật đổ sau khi ông tập hợp đủ số phiếu ủng hộ của cả hai đảng ở Hạ viện để thông qua các dự luật viện trợ nước ngoài lớn, trong đó có 61 tỷ USD viện trợ bổ sung cho Ukraine. Các dự luật viện trợ nước ngoài này đã được lưỡng hội thông qua và Tổng thống Joe Biden ký thành luật chính thức.

Bà Greene nói rằng: “Bằng việc thông qua nghị trình của Đảng Dân chủ và xích tay khả năng gây tác động lập pháp của Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Mike Johnson được Đảng Cộng hòa bầu ra đã đang là đồng phạm xúi giục Đảng Dân chủ và Chính quyền Biden phá hủy đất nước ta”.

Tuần trước, ông Johnson đã lên án bà Greene nỗ lực lật đổ ông, gọi đó là “trò thí quân nguy hiểm”. “Tôi nghĩ đó là sai đối với Đảng Cộng hòa. Tôi nghĩ đó là sai đối với thể chế lập pháp này”, ông Johnson nói.

Hải Đăng (T/h)