Hamas đã bác bỏ khuôn khổ của đề xuất do quốc tế làm trung gian về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza, nói rằng không thể tiến hành trao đổi tù nhân cho đến khi các yêu cầu của họ – bao gồm việc rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi vùng lãnh thổ Palestine – được đáp ứng.

“Chúng tôi đã khẳng định các điều kiện của mình để ngừng bắn: Israel rút quân hoàn toàn khỏi khu vực này, đưa những người bị di dời trở lại khu vực họ đã rời đi, đặc biệt là ở phía bắc và cung cấp đầy đủ viện trợ, cứu trợ và tái thiết”, lãnh đạo cấp cao của Hamas, ông Osama Hamdan cho biết hôm thứ Ba (5/3) tại một cuộc họp báo ở thủ đô Beirut.

Ông Hamdan đưa ra bình luận của mình vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn, điều này sẽ tạm dừng cuộc chiến với Israel trong ít nhất sáu tuần, trước thềm kỳ nghỉ lễ Ramadan.

Các nhà hòa giải của Mỹ, Ai Cập và Qatar đang cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và cho phép Hamas trao đổi con tin lấy những người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù Israel.

Trong khi chính phủ Israel được cho là đã đồng ý với khuôn khổ của lệnh ngừng bắn được đề xuất, tuy nhiên yêu cầu nhà nước Do Thái rút toàn bộ quân đội và bắt đầu xây dựng lại các khu dân cư bị san bằng ở Gaza dường như là không thực tế. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng sẽ chỉ trì hoãn “chiến thắng toàn diện” của lực lượng của ông đó là loại bỏ Hamas, giải phóng các con tin và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho Israel nữa. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Hamas sẽ cần phải từ bỏ “những yêu cầu điên rồ” để có thể thực hiện được lệnh ngừng bắn tạm thời.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba (5/3) nói với các phóng viên rằng các nhà đàm phán Israel đã hợp tác với các nhà hòa giải và rằng Hamas đã đưa ra một “lời đề nghị hợp lý”. Truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin rằng các cuộc đàm phán đang “gặp trở ngại” nhưng các cuộc đàm phán ngừng bắn sẽ tiếp tục vào thứ Tư (6/3) tại Cairo.

Chính quyền Biden trong những ngày gần đây đã tăng cường áp lực lên chính phủ Israel để tạo điều kiện cho thêm xe tải viện trợ vào Gaza và đồng ý ngừng bắn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm Chủ nhật (3/3) tuyên bố rằng tình hình ở Dải Gaza là một “thảm họa nhân đạo”, đồng thời nói thêm, “chúng ta phải hành động”.

Hơn 30.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 10/2023, Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc bắn phá sau đó của Israel đã khiến khoảng 85% cư dân ở khu vực bị bao vây phải sơ tán và ước tính khoảng 570.000 người Gaza đang chết đói.

Anh Nguyễn, theo RT