Các thủ lĩnh của các nhóm khủng bố lớn ở Palestine đã kêu gọi các quốc gia Ả Rập và thế giới Hồi giáo tham gia “khủng bố” trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo – ngay cả khi chính quyền Biden đã dự kiến một lệnh ngừng bắn ở Gaza vào tháng Ramadan.

Jerusalem Post đưa tin hôm Chủ Nhật (3/3) :

Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đang kêu gọi tháng Ramadan là “tháng khủng bố” và tìm cách gia tăng các cuộc tấn công ở Bờ Tây và Gaza. Trong bài phát biểu gần đây, Abu Hamza, người phát ngôn Lữ đoàn Al-Quds của PIJ, cho biết ông muốn các nước Ả Rập trong khu vực và các nhóm thân Iran tiếp tục “thống nhất” để chống lại Israel.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy các nhóm khủng bố có kế hoạch tìm cách leo thang chiến sự trong tháng tới. Tuyên bố của Hamza được đăng tải trên kênh tin tức Al Mayadeen có trụ sở tại Beirut – kênh thân Iran và thường xuyên nêu bật các cuộc tấn công của Hamas và Hezbollah.

Phát biểu của nhóm Thánh chiến Hồi giáo cũng liên quan đến bình luận của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người đã kêu gọi leo thang chiến sự trong tháng Ramadan.

Tháng Ramadan bắt đầu vào ngày 10 tháng 3, khi trăng non báo hiệu tháng mới sắp đến.

Nhính quyền Biden đang hành động hết sức thận trọng trước tháng Ramadan, họ mô tả đây là thời kỳ hòa bình truyền thống và hy vọng đạt được một thỏa thuận thả con tin trước khi tháng Ramadan bắt đầu.

Tuần trước, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã có cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng:

Phóng viên: Cảm ơn ông rất nhiều, ông John. Tôi sẽ bắt đầu với Israel sau đó chuyển sang Ukraine… Chính quyền lo ngại đến mức nào về khả năng leo thang trong tháng Ramadan.

Ông Kirby: Chúng tôi lưu tâm đến sự nhạy cảm vào khoảng tháng Ramadan và tầm quan trọng về mặt tinh thần đối với thế giới Hồi giáo. Tất nhiên, chúng tôi hiểu điều đó.

Chúng tôi muốn thấy lệnh ngừng bắn tạm thời này được thực hiện càng sớm càng tốt. Và một lần nữa, nếu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận trong vài tuần, dù sao thì chúng ta cũng sẽ phải trải qua tháng Ramadan.

Điều mà chúng tôi lo lắng chính là — những con tin. Chúng ta chỉ có thể cho rằng họ đang bị giam giữ trong những điều kiện tồi tệ, sức khỏe, tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi muốn đưa họ ra càng sớm càng tốt.

Thành viên nội các chiến tranh Israel, ông Benny Gantz cho biết tháng Ramadan sẽ là thời hạn cuối cùng cho một thỏa thuận con tin, đồng thời ông Gantz cảnh báo rằng Israel sẽ chiếm thị trấn Rafah ở phía nam Gaza, gần biên giới Ai Cập, nếu Hamas không đồng ý thỏa thuận.

Tổng thống Joe Biden gần đây dường như đã rút lại lời hứa rằng một thỏa thuận về con tin sẽ đạt được vào thứ Hai, ngày 4 tháng 3, ông Biden nói ông rất hy vọng có thể đạt được điều đó trên thực tế. Tuy nhiên thỏa thuận có thể không đạt được trước tháng Ramadan.