Hàn Quốc hôm thứ Sáu (18/11) cho biết Triều Tiên có khả năng đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi nước này phóng một tên lửa nhỏ hơn và cảnh báo về “những phản ứng quân sự quyết liệt hơn” đối với việc Mỹ tăng cường hiện diện an ninh trong khu vực, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Vụ phóng mới nhất đã thêm vào số lượng tên lửa kỷ lục mà Triều Tiên bắn trong năm nay, khi nước này nối lại thử nghiệm ICBM lần đầu tiên kể từ năm 2017 và phá vỡ lệnh cấm đối với các vụ phóng tầm xa, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ.

Trước đó một ngày, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui cảnh báo về “những phản ứng quân sự quyết liệt hơn” đối với các động thái tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ, nói rằng Washington đang thực hiện một “canh bạc mà họ sẽ phải hối hận”.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đưa ra, ông Choe đã lên án hội nghị thượng đỉnh ba bên vào Chủ Nhật giữa Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó lãnh đạo các nước này chỉ trích các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng và cam kết hợp tác an ninh sâu sắc hơn.

Năm nay, Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử tên lửa đạn đạo kỷ lục bị cấm bởi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vụ phóng hôm thứ Sáu diễn ra khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang ở Thái Lan để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị về cuộc chiến ở Ukraine và các điểm nóng khác như Đài Loan.

ICBM là tên lửa đạn đạo có tầm bắn tối thiểu khoảng 5.500 km, chủ yếu được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân. Một số có khả năng di chuyển 10.000 km hoặc hơn.

Một số tên lửa chỉ mang một đầu đạn, nhưng các nhà phân tích nghi ngờ rằng Triều Tiên đang tìm cách phát triển ICBM có thể mang nhiều đầu đạn, mỗi đầu có thể điều hướng đến một điểm ngắm riêng biệt, trên các phương tiện tái nhập mục tiêu độc lập (MIRV).

Vụ thử ICBM bị nghi ngờ gần đây nhất của Triều Tiên là vào ngày 3/11, khi nước này bắn nhiều tên lửa ra biển nhằm phản đối các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Dựa trên các bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố, các nhà phân tích cho biết vụ phóng ngày 3/11 dường như là một ICBM chưa từng thấy trước đây, có thể là một biến thể của ICBM Hwasong-15, được thử nghiệm lần đầu vào năm 2017.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết vụ thử ngày 3/11 có thể đã thất bại khi ở độ cao lớn. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ đã báo cáo rằng một số vụ thử ICBM của Triều Tiên dường như đã thất bại trong năm nay.

Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công ICBM Hwasong-17 mới lần đầu tiên vào ngày 24/3, nhưng các quan chức Hàn Quốc và Mỹ kết luận rằng vụ phóng dường như là vụ phóng Hwasong-15 đã phóng trước đó.

Tuy nhiên, vụ phóng ngày 24/3 là vụ thử ICBM lớn nhất từng được Triều Tiên tổ chức. Nó đã bay trong 67,5 phút tới độ cao tối đa 6.248,5 km, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.

Gần đây, Triều Tiên cũng đã bắn hàng trăm quả đạn pháo ra biển khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức các cuộc tập trận, một số trong đó có sự tham gia của Nhật Bản.

Xuân Lan (theo Reuters)