Hôm 14/12 vừa qua, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo số người nước ngoài bị phát hiện sinh sống và làm việc bất hợp pháp tại nước này cao kỷ lục trong năm 2023, lên đến 38.000 người, theo hãng tin Yonhap.

Hàn Quốc
(Ảnh: estherpoon/Shutterstock)

Cụ thể, thông báo từ bộ trên nêu rõ năm 2023, nhà chức trách Hàn Quốc tiến hành 3 đợt rà soát, trong đó đợt thứ 3 diễn ra từ ngày 10/10 – 9/12, phát hiện tổng cộng 7.255 lao động nhập cư không có giấy tờ. Trong số này, 6.532 người bị cưỡng chế hoặc yêu cầu rời khỏi Hàn Quốc, 159 người khác bị phạt. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện 1.653 chủ sử dụng lao động có sai phạm khi thuê lao động nhập cư bất hợp pháp và 21 người môi giới lao động bất hợp pháp, trong đó 8 người bị bắt giữ.

Trong khi đó, khoảng 8.800 người nước ngoài sinh sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc có ý định rời khỏi nước này theo chương trình tự nguyện để được miễn phạt và tạm hoãn áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh Hàn Quốc. Giai đoạn thực hiện chương trình tự nguyện này được gia hạn đến tháng 2 năm sau.

Ở một diễn biến khác, từ năm 2024, du khách Việt Nam sẽ không cần trả phí xin thị thực điện tử (e-visa) khi du lịch Hàn Quốc theo đoàn.

Hàn Quốc sẽ thay đổi chính sách miễn phí thị thực cho các đoàn khách và giới thiệu thêm hai loại visa mới. Động thái này được cho là để thu hút 20 triệu du khách quốc tế và tạo ra doanh thu lên tới 24,5 tỉ USD trong năm 2024 từ du lịch.

Phan Anh

Video: Làm thế nào mà phần lớn gia đình Mỹ đã sở hữu ô tô từ 1 thế kỷ trước?