Chính quyền Biden đã ban hành quy định bắt buộc các doanh nghiệp có từ 100 lao động phải yêu cầu tất cả nhân viên tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc xét nghiệm hàng tuần. Quy định này có hiệu lực từ ngày 4/1/2022. Hãng tin Newsmax cho biết họ không có quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 và cũng không yêu cầu nhân viên buộc phải chủng ngừa.

Embed from Getty Images

Newsmax nói rằng họ đã thông báo cho tất cả nhân viên về quy định mới sắp có hiệu lực của chính quyền liên bang. Đồng thời, họ cũng loan báo cho nhân viên biết rằng những ai không muốn tiêm vắc-xin sẽ được lựa chọn không tham gia tiêm một cách dễ dàng.

Newsmax cho biết họ sẽ vượt trên quy định của chính quyền Biden để cung cấp chi phí xét nghiệm cho nhân viên hàng tuần. Hãng tin này cũng khẳng định không nhân viên nào của họ sẽ bị ép phải tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc bị sa thải khi lựa chọn không chủng ngừa.

Các lý do Newsmax đưa ra để phản đối quy định bắc buộc tiêm chủng là:

* Quy định bắt buộc người lao động phải tiêm chủng không phải là biện pháp tốt và có lẽ là bất hợp pháp, vượt quá thẩm quyền theo luật định của Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA), thuộc Bộ Lao động Mỹ.

* Cho đến nay, chính quyền liên bang thông qua CDC và các cơ quan khác đã cung các các hướng dẫn ứng phó COVID-19 tới các tiểu bang và địa phương. Ở chiều ngược lại, các tiểu bang đã đang áp dụng các quy định của riêng họ để ứng phó với đại dịch. Cách tiếp cận này đang hiệu quả.

* Chính quyền liên bang Mỹ trước đây chưa bao giờ ban hành quy định bắt buộc công dân trên toàn quốc phải tiêm chủng một loại vắc-xin nào đó. Cũng chưa có bất kỳ tiểu bang nào yêu cầu công dân trong tiểu bang phải tiêm vắc-xin COVID-19.

* Các nỗ lực khuyến khích người dân tự nguyện tiêm vắc-xin COVID-19 vẫn đang hiệu quả. Cho đến nay, khoảng 70% người dân Mỹ đã tự nguyện tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin ngừa COVID-19. Số ca nhiễm mới và chết do COVID-19 tại Mỹ cũng đang giảm mạnh.

* Newsmax công nhận vắc-xin có hiệu quả và cũng thừa nhận hiệu quả của miễn dịch tự nhiên. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng miễn dịch tự nhiên thậm chí có khả năng bảo vệ con người tốt hơn vắc-xin.

* Chính phủ có vai trò cung cấp lựa chọn cho người dân, nhưng những công dân có hiểu biết tại một quốc gia tự do như Mỹ nên tự đưa ra các quyết định liên quan đến sức khỏe của mình.

Như Ngọc 

Xem thêm: