Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm Chủ Nhật (19/11) cho biết đang hỗ trợ sơ tán về nước cho hơn 200 công dân Thái Lan bị mắc kẹt ở miền bắc Myanmar – nơi đang xung đột ngày càng gia tăng giữa quân đội chính phủ chuyên chính quân sự và lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số.

Quan doi Myanmar
Các thành viên của quân đội Myanmar tuần tra trong lễ hội té nước năm mới của Myanmar, người địa phương gọi là Thingyan, ở Yangon vào ngày 13/4/2023. (Ảnh của STR/AFP qua Getty Images)

Quân đội Myanmar năm 2021 nắm được quyền lực bằng đảo chính hiện đang mất quyền kiểm soát nhiều thị trấn và đồn quân sự trên khắp đất nước cũng như một phần khu vực phía bắc. Tháng trước, một liên minh gồm 3 dân tộc thiểu số có vũ trang và chiến binh dân chủ đã phát động cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn nhất.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, với sự giúp đỡ của chính quyền Myanmar, 266 người Thái Lan cùng một số người Philippines và Singapore đang được sơ tán từ phía bắc bang Shan của Myanmar đến biên giới Trung Quốc. Họ sẽ được phép vào Trung Quốc và sau đó bay từ thành phố Côn Minh của Trung Quốc đến Bangkok trên hai chuyến bay thuê, tại đó họ sẽ qua kiểm tra về hồ sơ tội phạm và hoạt động buôn người.

Bộ Ngoại giao Thái Lan không nêu rõ thời gian của chuyến bay hồi hương này, nhưng cho biết nhóm người này sẽ đến biên giới Trung Quốc vào Chủ nhật.

Chính quyền Thái Lan trước đó cho biết một số người bị mắc kẹt ở Myanmar là nạn nhân của nạn buôn người, một số có thể có liên quan đến các băng nhóm lừa đảo trực tuyến.

Liên Hợp Quốc cảnh báo vùng Đông Nam Á, bao gồm Myanmar, đã trở thành trung tâm của bọn tội phạm lừa đảo trực tuyến, theo đó hàng trăm nghìn người bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và buộc phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo và tham gia các hoạt động bất hợp pháp khác.