Nissim Vaturi, nhà lập pháp cao cấp, cho rằng Israel đã “quá nhân từ” đối với người Palestine, và tweet rằng “Hãy thiêu rụi Gaza ngay bây giờ”.

231116 boom 01
Cảnh tòa nhà Quốc hội ở Gaza bị Quân đội Gaza phá hủy bằng chất nổ.

“Tất cả mối bận tâm này về việc có Internet ở Gaza hay không cho thấy chúng tôi chẳng học được gì. Chúng tôi đã quá nhân từ,” Nissim Vaturi, thành viên đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, viết trên X (Twitter) hôm Thứ Sáu. “Hãy thiêu rụi Gaza ngay bây giờ, không hơn không kém! Không được cho nhiên liệu vào, không được cho nước vào cho đến khi các con tin được trả lại!”

Đầu tháng này, ông Netanyahu đã đình chỉ Bộ trưởng Di sản Amihai Eliyahu khỏi các cuộc họp nội các sau khi ông Eliyahu đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Dải Palestine.

Hamas đã bắt giữ hơn 200 con tin trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Israel đáp trả bằng cách phát động chiến dịch ném bom và tấn công trên bộ vào Gaza, trong khi phong tỏa toàn diện dải đất này.

Cách làm của Israel đã bị Liên Hợp Quốc cùng các nhóm nhân quyền cho rằng chỉ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã quá thảm khốc ở đó.

Người phát ngôn Bộ Y tế Gazan Ashraf al-Qudra nói với các phóng viên hôm Thứ Sáu rằng 24 bệnh nhân tại bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất của khu vực, đã chết trong cuộc đột kích của Israel vào khu nhà. IDF đã cáo buộc Hamas sử dụng Al-Shifa và các bệnh viện khác cho mục đích quân sự.

Theo các quan chức địa phương, hơn 12.300 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7/10. Sau các cuộc tranh luận kéo dài, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết hôm Thứ Tư kêu gọi tạm dừng nhân đạo trong cuộc giao tranh và “thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ,” tuy nhiên các phe tham chiến dường như không thực hiện theo lời kêu gọi này.

Nhật Tân