Hoa Kỳ sẽ chấp nhận các loại vắc-xin ngừa COVID-19 đã được cơ quan quản lý Hoa Kỳ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép đối với du khách quốc tế, theo CDC Mỹ hôm 8/10.

Embed from Getty Images

Ngày 20/9, Nhà Trắng thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với khách du lịch bằng máy bay từ 33 quốc gia từ tháng 11, với điều kiện những người này được tiêm phòng COVID đầy đủ. Khi đó, thông báo không nói rõ loại vắc-xin nào được chấp nhận.

Một phát ngôn viên của CDC nói với Reuters hôm thứ Sáu (8/10) rằng “sáu loại vắc-xin được FDA cho phép/phê duyệt hoặc được liệt kê để sử dụng khẩn cấp bởi WHO sẽ đáp ứng các tiêu chí để đi Mỹ.”

Hiện tại, 7 loại vắc-xin ngừa COVID-19 đã được WHO chấp thuận/ cấp phép sử dụng khẩn cấp bao gồm: mRNA-1273 của Moderna, BNT162b2 của Pfizer/BioNTech, Ad26.COV2.S của Janssen (Johnson & Johnson), AZD1222 của Astra Zeneca, Vero Cell của Sinopharm, CoronaVac của Sinovac và Covishield (theo công thức Oxford/AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất).

Airlines for America, một tập đoàn thương mại đại diện cho American Airlines Co (AAL.O), Delta Air Lines (DAL.N), United Airlines và các hãng khác, cho biết họ “vui mừng” trước quyết định phê duyệt các loại vắc-xin được phép cho những du khách nhập cảnh Hoa Kỳ. “Chúng tôi mong muốn được làm việc với chính quyền để triển khai khuôn khổ xét nghiệm và vắc-xin toàn cầu mới này vào đầu tháng 11 năm 2021.”

Một số quốc gia đã ép chính quyền Biden chấp nhận vắc-xin được WHO phê duyệt, vì các loại vắc-xin được FDA cho phép không được sử dụng rộng rãi ở tất cả các quốc gia.

Cụ thể tới đây, Hoa Kỳ sẽ cho nhập cảnh khách du lịch qua đường hàng không đã được tiêm phòng đầy đủ từ 26 quốc gia Schengen (châu Âu), Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. 

Lê Vy

Xem thêm: