Hôm thứ Năm (26/5) Hoa Kỳ thông báo, quốc gia này đã xác định 9 ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở 7 bang, trong đó một số ca nhiễm không có tiền sử đi lại quốc tế trong thời gian gần đây.

Embed from Getty Images

Phát biểu với các phóng viên, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, tính đến ngày 25/5, Hoa Kỳ đã ghi nhận 9 ca nhiễm ở các bang: Massachusetts, Florida, Utah, Washington, California, Virginia và New York.

Cho đến nay, hầu hết các ca nhiễm được phát hiện trên toàn cầu đều không nghiêm trọng. Đáng chú ý, phần lớn các ca nhiễm được báo cáo là ở những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt và phát ban sần sùi đặc biệt. Trong một cuộc họp báo, Giám đốc CDC Rochelle Walensky tiết lộ, tất cả các ca nhiễm ở Hoa Kỳ “đều là những người đồng tính nam, nam giới lưỡng tính và những người đàn ông khác có quan hệ tình dục đồng giới.” Tuy nhiên, Tiến sĩ Walensky kêu gọi một cách tiếp cận “mang tính khoa học, chứ không phải sự kỳ thị”.

Hơn 20 quốc gia, vốn không phải là nơi lưu hành bệnh đậu mùa khỉ, đã báo cáo đợt bùng phát dịch bệnh do virus này gây ra. Tính đến nay, có khoảng 200 ca nhiễm đã được xác nhận và hơn 100 ca nghi nhiễm, chủ yếu là ở châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tăng cường giám sát bệnh đậu mùa khỉ.

Ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Hoa Kỳ được phát hiện ở bang Massachusetts vào tuần trước.

Hôm thứ Năm (26/5), giám đốc CDC Hoa Kỳ cho hay, một số trong số 9 ca nhiễm tính đến hôm 25/5 có tiền sử đi lại quốc tế đến các khu vực có đợt dịch đậu mùa khỉ đang bùng phát, nhưng những người khác thì không.

Căn bệnh này là một loại bệnh nhiễm virus, chủ yếu xảy ra ở Tây Phi và Trung Phi, được ghi nhận lần đầu tiên ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào những năm 1970.

Cũng trong cuộc họp báo trên, bác sĩ Raj Panjabi, giám đốc cấp cao về an ninh y tế toàn cầu và an ninh sinh học của Nhà Trắng, lưu ý: “Chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy nhiều ca nhiễm hơn trong những ngày tới.”

Gia Huy (Theo Reuters)