Các nhân viên Tuần tra Biên giới Khu vực Thung lũng Rio Grande đã bắt giữ hơn 15.000 người di cư chỉ trong một tuần, một quan chức biên giới cho biết hôm thứ 20/7. Thung lũng Rio Grande luôn là nơi “náo nhiệt” nhất trong 9 khu vực biên giới phía Tây Nam.

Trưởng Đặc vụ Tuần tra Khu vực Thung lũng Rio Grande, ông Brian Hastings đăng tweet hôm 20/7 cho biết, các nhân viên đặc vụ biên giới của ông đã bắt giữ hơn 15.000 người di cư trong vòng một tuần. Chỉ tính cuối tuần trước, các đặc vụ được giao nhiệm vụ tại một trạm Tuần tra Biên giới (thuộc Thành phố Rio Grande) đã bắt giữ 3 nhóm lớn với 736 người di cư trái phép.

Theo các báo cáo, khu vực này luôn là nơi “náo nhiệt” nhất dọc theo toàn bộ Biên giới Hoa Kỳ – Mexico. Tính đến hết năm tài chính vừa qua, các đặc vụ biên giới đã bắt giữ 331.661 người di cư trái phép tại Thung lũng Rio Grande, tăng 461% so với con số 59.083 của năm ngoái. Đáng chú ý, con số này còn chiếm gần 31% trong tổng số 1.076.242 người bị bắt giữ trong năm nay. Một địa điểm khác cũng khiến giới chức hết sức lo ngại là Khu vực Del Rio, với gần 150.000 người di cư bị bắt giữ (tăng hơn 500% so với năm ngoái).

Từ đầu năm 2021 đến nay, các đặc vụ tại khu vực Rio Grande Valley Sector đã bắt giữ 131.380 gia đình di cư trái phép, tăng thêm 1.283 gia đình so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, còn có các nhóm nhân khẩu học khác, bao gồm 154.604 người lớn độc thân (tăng 265%) và 45.679 trẻ vị thành niên không có người đi kèm (tăng 536%), theo Báo cáo về các cuộc chạm trán ở biên giới Tây Nam hồi tháng 6 do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ công bố hôm 16/7.

Hơn một phần ba số người di cư bị bắt giữ được liệt kê là công dân của Honduras (128.675 người), tiếp theo là Guatemala (72.736 người), Mexico (62.682 người) và El Salvador (24.218 người).

Trước đó, ngày 17/7 Breitbart Texas đưa tin, hơn 730.000 người di cư đã bị bắt sau khi vượt biên trái phép trong 5 khu vực Tuần tra Biên giới có trụ sở tại Texas. Các vụ bắt giữ ở Khu vực Thung lũng Rio Grande nhiều hơn đến 45% so với các khu vực tại Texas.

Những con số trên đã phản ánh rõ gánh nặng đặt lên vai người dân Texas do hậu quả trực tiếp của việc chính quyền Biden thay đổi chính sách an ninh biên giới và nhập cư. Kể từ tháng 2, tháng đầu tiên ông Biden nắm quyền, cho đến tháng 6 vừa qua, các vụ bắt giữ người di cư đã tăng từ 97,639 lên 178,416 – tăng gần 83% tại tiểu bang này. Hơn 2/3 trong số các vụ bắt giữ đó diễn ra trong khu vực Tuần tra Biên giới có trụ sở tại Texas.

Trong khoảng năm tháng ông Biden lên nắm quyền, từ ngày 1/2 đến ngày 30/6, các đặc vụ Tuần tra Biên giới đã bắt giữ 791.571 người di cư vượt biên trái phép từ Mexico.

Minh Ngọc (Theo Breitbart)

Xem thêm: