Iran đã cảnh báo Israel rằng họ sẽ đáp trả nếu nước này tiến hành các hoạt động trên bộ nhằm loại bỏ nhóm khủng bố Hamas tại Dải Gaza.

Hossein Amir Abdollahian
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Nguồn: khamenei.ir/ Wikimedia)

Ngày 14/10, theo truyền thông nhà nước Iran, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã tuyên bố: “Nếu tội ác của những người theo Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái (Zionist) đối với quần chúng và công dân Palestine tiếp tục diễn ra, không ai có thể đảm bảo rằng tình hình trong khu vực sẽ vẫn như cũ”. Lời cảnh báo được đưa ra khi ông Amir-Abdollahian gặp thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Doha, Qatar vào cuối tuần vừa qua.

Ông Amir-Abdollahian cũng nói với hãng tin AP rằng các hoạt động của Israel có thể khiến giao tranh lan rộng khắp Trung Đông, kích hoạt một “chấn động lớn”. Tuy nhiên ông Amir-Abdollahian không nói thêm chi tiết.

Ông Amir-Abdollahian đề cập đến Hezbollah, một nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shia đồng thời là đảng chính trị lớn có trụ sở tại Lebanon (Li-băng) được Iran hậu thuẫn: “Tôi biết về các kịch bản mà Hezbollah đã đưa ra. Bất kỳ bước nào mà lực lượng kháng chiến [Hezbollah] thực hiện sẽ gây ra một chấn động lớn đối với sự tồn tại của những người theo Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái.”

“Tôi muốn cảnh báo các tội phạm chiến tranh và những người ủng hộ tổ chức này trước khi quá muộn, nhằm ngăn chặn tội ác chống lại thường dân ở Gaza, bởi vì có thể sau vài giờ nữa mọi chuyện đã quá muộn”, trích lời ông Amir-Abdollahian.

Các báo cáo trích dẫn thông tin từ một quan chức Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố nước này sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột ở thời điểm hiện tại. Một báo cáo của Axios, trích dẫn các nguồn giấu tên, cho biết Iran đã thông qua Liên Hợp Quốc để cảnh báo Chính phủ Israel rằng họ sẽ đáp trả nếu cuộc tấn công trên bộ được khởi động.

Khi được hỏi về báo cáo của Axios, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric trả lời tờ Reuters rằng: “Tất cả các cuộc họp đều nhằm thảo luận về những nỗ lực ngoại giao để giải thoát con tin, đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo và ngăn chặn xung đột lan ra khu vực rộng lớn hơn. Điều này bao gồm cả những cuộc gặp gần đây của ông ấy (ông Amir-Abdollahian) ở Lebanon.”

Vào cuối tuần qua, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra một cảnh báo thông qua mạng xã hội X (trước đây là Twitter): “Nếu tội ác chiến tranh và nạn diệt chủng của chế độ phân biệt chủng tộc ở Israel không dừng lại ngay lập tức, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra những hậu quả sâu rộng – trách nhiệm thuộc về Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an và các quốc gia đưa Hội đồng vào ngõ cụt.”

Iran chưa công khai bình luận về báo cáo của Axios. Các quan chức Israel cũng chưa đưa ra nhận định về tuyên bố này.

Vào ngày 14/10, Israel đang chuẩn bị để bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào chính quyền Hamas do Iran hậu thuẫn ở Dải Gaza, sau khi yêu cầu người Palestine sống trong vùng lãnh thổ đông dân này chạy trốn về phía nam tới biên giới khép kín với Ai Cập. Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas để trả đũa cuộc tấn công của nhóm khủng bố Palestine này một tuần trước.

Hamas đã tấn công các thị trấn của Israel, giết chết 1.400 người và bắt giữ nhiều con tin. Các nhà phân tích cho rằng đây là vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường trong lịch sử Israel.

Máy bay phản lực và pháo binh của Israel đã có những cuộc ném bom dữ dội nhất từ trước đến nay vào Gaza và khiến khu vực này, nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine, bị bao vây. Chính quyền Gaza cho biết 2.600 người đã thiệt mạng.

Hoa Kỳ đã và đang nỗ lực giữ Iran đứng ngoài cuộc xung đột, và các chính sách ngoại giao quốc tế rộng hơn đã tập trung vào việc ngăn chặn cuộc giao tranh tràn sang Lebanon, tạo ra nguy cơ về một cuộc chiến khu vực hoặc một cuộc xung đột thậm chí còn lớn hơn.

Trong tuần qua, Hezbollah đã nhiều lần đụng độ với Israel qua biên giới Lebanon trong cuộc đối đầu nguy hiểm nhất kể từ khi họ tham gia trận chiến kéo dài một tháng vào năm 2006. Liên Hợp Quốc cho biết Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của tổ chức này, ông Tor Wennesland, đã gặp Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại Beirut (thủ đô Lebanon) vào ngày 14/10. Theo kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin, ông Abdollahian sau đó đã gặp lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Qatar.

Nhiều cuộc tấn công hơn

Vào ngày 15/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo rằng họ đã thực hiện nhiều cuộc không kích hơn nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah ở Lebanon.

Quân đội Israel cho hay: “Đồng thời, chúng tôi đã nhận được báo cáo liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào các binh sĩ IDF dọc biên giới Lebanon”, cho biết thêm binh lính của họ tại khu vực này đã “đáp trả bằng hỏa lực thật”.

Về phía Hoa Kỳ, theo một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân vào ngày 15/10, các máy bay tấn công đã được bổ sung tới khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố nhóm tàu sân bay USS Gerald Ford đã được triển khai đến phía đông của Biển Địa Trung Hải vào tuần trước.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân viết trên mạng xã hội vào ngày 15/10: “Những chiếc A-10 từ Phi đội EFS thứ 354 đã đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ. Sự xuất hiện này củng cố vị thế phòng thủ của Hoa Kỳ, tăng cường các hoạt động không quân trên khắp Trung Đông, đồng thời trấn an các đồng minh và đối tác khu vực rằng chúng tôi vẫn sẵn sàng bảo vệ quyền tự do của họ.”