Iran cuối cùng cũng thừa nhận đã gửi Nga một số UAV, nhưng nói đó là từ trước khi xảy ra chiến tranh Ukraine. Nga đã dùng chúng để tấn công nhà máy điện và các công trình dân sự của Ukraine.

Nga tan cong Ukraine
Nga tấn công Kyiv bằng máy bay không người lái hồi tháng 10/2022. (Ảnh chụp màn hình video)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, Hossein Amirabdollahian, nói rằng một “lượng nhỏ” UAV (drone, máy bay không người lái) cho Nga vào mấy tháng trước khi Nga tiến quân xâm lược Ukraine (hôm 24/2).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc rằng Tehran nói dối, rằng quân lực Kyiv bắn hạ ít nhất 10 chiếc UAV mỗi ngày.

Trong câu trả lời chi tiết cuối cùng, ông  Amirabdollahian vẫn luôn bác bỏ việc Tehran tiếp tục cung cấp UAV cho Nga.

“Những ồn ào do các nước phương Tây dấy lên rằng Iran cung cấp tên lửa và UAV cho Nga để trợ giúp cuộc chiến ở Ukraine là hoàn toàn sai lầm,” hãng tin chính thức IRNA đã trích lời ông như vậy.

“Phần nói về UAV là đúng và chúng tôi đúng là đã đưa cho Nga một số lượng nhỏ, vài tháng trước chiến tranh Ukraine,” ông nói.

Mấy tuần gần đây, Ukraine báo cáo có sự gia tăng đột biến những cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở dân sự, nhất là nhà máy điện và đập nước, trong đó sử dụng drone Shahed-136 do Iran sản xuất. Nga bác bỏ việc họ sử dụng UAV của Iran để tấn công Ukraine.

Theo một video, tổng thống Zelensky đã bác lời về số lượng UAV do Iran cung cấp là ít thôi, rằng riêng hôm Thứ Sáu (4/11) Ukraine đã bắn hạ ít nhất 11 chiếc.

“Nếu Iran cứ tiếp tục nói dối trắng trợn như thế, vậy thì thế giới cần nỗ lực điều tra hơn nữa về hợp tác khủng bố giữa Nga và Iran, và về những gì Nga trả cho Iran để đạt được hợp tác đó,” ông nói.

Từ hướng độc lập khác, đặc phái viên Hoa Kỳ về vấn đề Iran, ông Robert Malley đã gửi tin tweet rằng nói Iran chỉ gửi vài chiếc UAV là không đúng.

“Họ đã chuyển tới hàng chục chiếc chỉ riêng trong mùa hè qua,” ông nói.

Tổng thống Zelensky, người vẫn luôn thúc ép các đồng minh hãy cung cấp thêm khả năng phòng thủ chống lại máy bay và tên lửa, đã bày tỏ ông trông chờ “tin tốt” trong vài tuần tới, nhưng đã không nói chi tiết hơn. Ông nói rằng Kyiv sẽ lăng-xê chiến dịch kêu gọi quỹ để mua drone trên biển.

Tháng trước, hai quan chức cao cấp và hai nhà ngoại giao của Iran đã nói với Reuters rằng Iran đã cam kết cung cấp cho Nga tên lửa đất-đối-đất, và các UAV bổ xung.

IRNA trích dẫn lời ông Amirabdollahian rằng Tehran và Kyiv đã đồng ý thảo luận về cáo buộc quanh vấn đề UAV của Iran, nhưng phía Kyiv đã không có mặt để nói chuyện.

Trong một phản hồi qua mạng Facebook, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Oleg Nikolenko đã nói rằng ông Amirabdollahian đang “tìm cách nói bóng gió về sự từ chối được coi là từ phía Ukraine.”

Ông Amirabdollahian nhắc lại rằng Tehran sẽ “không thờ ơ” nếu chứng minh được rằng Nga đã dùng UAV của Iran để tấn công Ukraine.

Tháng trước, EU đã đồng ý các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran về vấn đề cung cấp UAV, và Anh quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba nhân vật quân sự của Iran và một nhà sản xuất quốc phòng.

Thiên Đức, theo Reuters