Những chiếc xe tải đầu tiên đưa hàng cứu trợ vào Gaza trong sự reo hò ở cửa khẩu. Israel chỉ cho phép 20 xe của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ. Quan chức Liên Hợp Quốc nói họ sẽ không cho bất kỳ xe nào khác cho tới Thứ Hai tuần sau.

Dai Gaza
Những chiếc xe tải đầu tiên đưa hàng cứu trợ vào Gaza. (Ảnh chụp màn hình video)

Với 2,3 triệu người đang sống trong cảnh bị phong tỏa ở Gaza, thì 20 xe chỉ là con số mang tính biểu tượng. Hàng trăm xe tải (truck) đang chờ đợi nhiều ngày thì vẫn phải chờ đợi.

Reuters đưa tin rằng trước khi bị phong tỏa, hàng ngày vẫn có trung bình 450 xe tải cung cấp hàng nhân đạo qua cửa khẩu này.

“Tình hình nhân đạo ở Gaza, trước [xung đột Israel-Hamas] vốn đã bấp bênh, nay đã đạt đến mức thảm khốc,” người đứng đầu bộ phận nhân đạo LHQ Martin Griffiths tuyên bố. “Nhưng tôi tin tưởng rằng chuyến giao hàng này sẽ là khởi đầu cho nỗ lực bền vững nhằm cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm thực phẩm, nước, thuốc và nhiên liệu [dầu khí].”

Bộ Ngoai giao Nga trước đó (19/10) đăng video gửi hàng nhân đạo, chủ yếu là bột mì, đường, gạo và mì ống: Cơ trưởng: “Thay mặt Tổng thống và Chính phủ Liên bang Nga, chúng tôi bắt đầu gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Dải Gaza. Tổng cộng 27 tấn… sẽ được chuyển tới đại diện của Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ.”

  • Hàng vạn người ở Yemen biểu tình tại thủ đô để ủng hộ người Palestine:

  • Biểu tình ở New York ủng hộ Palestine:

Nhật Tân