Giới chức Israel hôm thứ Năm (2/12, giờ địa phương) loan báo họ sẽ dừng sử dụng công nghệ điện thoại truy dấu tiếp xúc nhằm ngăn chặn biến củng Omicron của COVID-19 lây lan. Động thái này được đưa ra sau khi chính phủ Israel bị các tổ chức giám sát quyền riêng tư chỉ trích và khởi kiện.

Embed from Getty Images

Chính phủ của Thủ tướng Naftali Bennett đã phê duyệt cho sử dụng công nghệ giám sát bằng điện thoại để truy dấu các ca nhiễm biến chủng Omicron tại Israel từ ngày 27/11. Công nghệ này giúp phát hiện những người sử dụng điện thoại di động có tiếp xúc gần với những địa điểm mà người nhiễm biến chủng Omicron từng đến.

Văn phòng của ông Bennett phát đi tuyên bố hôm 2/12 cho biết việc sử dụng công nghệ nêu trên đã không được gia hạn khi nó hết hạn phê duyệt sử dụng khẩn cấp vào giữa đếm 2/12, rạng sáng 3/12. Văn phòng thủ tướng cho biết động thái này được đưa ra là dựa vào “những đánh giá tình huống cập nhật”.

Tuyên bố của văn phòng thủ tướng Israel nói thêm rằng công nghệ truy dấu bằng điện thoại “tuần qua đã đóng góp vào nỗ lực phá vỡ chuỗi lây lan”. Công nghệ này do cơ quan an ninh Shin Bet của Israel nghiên cứu phát triển để dùng vào mục đích chống khủng bố và chống gián điệp.

Bộ Y tế Israel cho biết nước này hiện đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron và thêm ít nhất 30 người khác đang bị nghi đã nhiễm loại biến chủng mới này.

Tuần qua, 4 nhóm nhân quyền đã khởi kiện chính phủ Israel về biện pháp sử dụng công nghệ điện thoại truy dấu Omicron.

Tòa án Tối cao Israel vào sáng 2/12 đã bác bỏ đơn kiện nêu trên. Trong phán quyết công bố hôm 2/12, tòa cho hay: “Xét về tính không chắc chắn xoay quanh biến chủng Omicron và những tác động của nó…, thì chưa thể chứng minh rằng phê duyệt của Shin Bet [cho sử dụng công nghệ truy dấu bằng điện thoại] gây ra một sự vi phạm nào đó về quyền riêng tư để từ đó có thể hủy bỏ biện pháp này”.

Trước đó, vào đầu năm nay, Tòa án Tối cao Israel đã ra lệnh yêu cầu chính phủ Israel phải giới hạn quy mô sử dụng công nghệ truy dấu bằng điện thoại. Phán quyết này được đưa ra sau khi các nhóm nhân quyền khởi kiện chính phủ về công nghệ truy dấu được áp đặt trên quy mô rộng gây ra lo lắng về xâm phạm quyền riêng tư.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: