Ông John Bolton, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông gần đây, đã nói rằng Mỹ phải để Tổng thống Nga Vladimir Putin thấy “rõ ràng” rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine “sẽ là ký vào thư tuyệt mệnh”.

Embed from Getty Images

Ông Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, khi trả lời kênh phát thanh Anh Quốc LBC News đã nói: “Chúng ta cần phải làm rõ rằng nếu Putin ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, thì ông ta sẽ ký vào thư tuyệt mệnh. Tôi nghĩ rằng đó là điều có thể làm để ngăn chặn ông ta nếu ông ta đi tới tình huống cực đoan”.

Ông Bolton nói thêm: “Quý vị có thể hỏi Qassem Soleimani ở Iran về những gì đã xảy ra khi chúng ta liệt ai đó là mối đe dọa đối với nước Mỹ”.

Mỹ đã tiêu diệt Soleimani, một chỉ huy quân đội cấp cao của Iran, trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái năm 2020.

Tuần trước, ông Boltotn đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden vì những bình luận của ông ta về Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tôi nghĩ mỗi khi chúng ta suy tính về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, thì chúng ta phải coi nó là nghiêm túc. Nhưng tôi cũng nghĩ chúng ta phải rất tỉnh táo về nó. Và tôi nghĩ bình luận của tổng thống là nói quá về tính nghiêm trọng của tình hình mà chúng ta đang có hiện nay”, ông Bolton nói.

Ông Bolton nói thêm: “Tôi đặc biệt lo lắng khi ông [Biden] nói, ‘quý vị biết đấy, tôi không thể tưởng tượng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân mà không dẫn tới Ngày tận thế’”.