Một cuộc khảo sát mới cho thấy hơn 1/3 người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin rằng Tổng thống Joe Biden không được bầu một cách hợp pháp. Tỷ lệ này đã tăng lên so với kết quả khảo sát vào tháng 12/2021.

Joe Biden 49404606773
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Cuộc thăm dò của Washington Post và Đại học Maryland được thực hiện vào tháng trước, cho thấy 36% số người được hỏi tin rằng việc ông Biden được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ là bất hợp pháp; con số này tăng 7% so với 2 năm trước. Ngoài ra, 62% cho rằng ông Biden được bầu hợp pháp, giảm 1% so với năm 2021.

Niềm tin vào tính hợp pháp của Tổng thống Biden giữa các Đảng viên Cộng hòa giảm mạnh nhất, từ 39% xuống 31%; tiếp theo là những người không đảng phái, giảm từ 72% xuống 66%. Niềm tin của các Đảng viên Dân chủ giảm nhẹ, từ 94% xuống 91%.

Tương tự, 33% người trưởng thành nói rằng có bằng chứng chắc chắn về hành vi gian lận cử tri tràn lan trong cuộc bầu cử năm 2020. Con số đó bao gồm 62% Đảng viên Cộng hòa, 33% Đảng viên độc lập và 10% Đảng viên Đảng Dân chủ. 63% người được hỏi cho rằng không có bằng chứng chắc chắn.

Cuộc thăm dò, với sai số 4,1%, được thực hiện trên mẫu ngẫu nhiên trong phạm vi nước Mỹ gồm 1.024 người trưởng thành.

Tính liêm chính trong bầu cử vẫn là mối lo ngại

Kết quả cuộc khảo sát này trùng khớp với kết quả cuộc thăm dò do CNN thực hiện vào tháng 7/2023.

Khảo sát của CNN cho thấy 38% người trưởng thành tin rằng Tổng thống Biden đã không giành chiến thắng một cách hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2020. Đây là tỷ lệ phần trăm cao nhất đưa ra phản hồi này trong số 8 cuộc khảo sát mà CNN đã thực hiện về cùng chủ đề.

Ngược lại, 61% cho rằng ông Biden đã giành được đủ số phiếu bầu một cách hợp pháp cho chức vụ Tổng thống. Tỷ lệ này chiếm đa số nhưng cũng đã thấp đi.

51% trong số những người nghi ngờ tính hợp pháp của Tổng thống Biden cho biết có bằng chứng chắc chắn rằng ông ấy đã thua cuộc bầu cử; 49% còn lại nói rằng đó chỉ là sự nghi ngờ của họ. Mức độ chắc chắn đã suy giảm so với năm 2021, khi 73% tin vào việc có bằng chứng xác thực.

Tuy nhiên, kết quả của cả 2 cuộc thăm dò chứng minh rằng những nghi vấn về tính hợp pháp của kết quả bầu cử năm 2020 vẫn còn tồn tại đối với một bộ phận công chúng đáng kể, bất chấp sự khẳng định của một số cơ quan truyền thông, bao gồm cả tờ The Washington Post, rằng không có bằng chứng gian lận.

Về phần mình, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp – một luận điệu mà ông đang bảo vệ trong 2 vụ án hình sự riêng biệt.

Vụ xâm nhập Điện Capital

Phần còn lại trong cuộc khảo sát của Washington Post và Đại học Maryland tập trung chủ yếu vào thái độ xung quanh vụ xâm nhập Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Nhìn chung, kết quả cho thấy nhận thức của công chúng về sự kiện này đã dịu đi một chút, với 50% nói rằng những người biểu tình “hầu hết là quá khích”, so với 54% nói như vậy trước đó.

Một phát hiện khác là số người cho rằng Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về vụ vi phạm đã giảm đi. Vào năm 2021, 60% phần trăm cho rằng ông ấy phải chịu trách nhiệm “chủ yếu” hoặc “phần lớn” đối với vụ việc, thì hiện chỉ còn 53% khẳng định như vậy.

Đảng Cộng hòa chiếm phần lớn sự thay đổi đó, với chỉ 14% cho rằng cựu Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm, so với 27% vào năm 2021. Đặc biệt, Đảng Dân chủ có mức giảm lớn thứ hai trong vấn đề này, từ 92% xuống 86%; những người không đảng phái chỉ giảm 1% xuống còn 56%.

Kết quả này rất đáng chú ý trong bối cảnh 2 tiểu bang của Hoa Kỳ gần đây đã loại Tổng thống thứ 45 khỏi việc xuất hiện trong nhữn cuộc bỏ phiếu sơ bộ của họ vì các hoạt động bị cáo buộc của ông xung quanh ngày 6/1/2021.

Tòa án Tối cao Colorado và Tổng thư ký bang Maine, bà Shenna Bellows – một đảng viên Đảng Dân chủ, lập luận rằng ông Trump không đủ tư cách để giữ chức vụ Tổng thống theo Tu chính án thứ 14, trong đó cấm một số cá nhân nắm giữ các chức vụ liên bang nếu họ “tham gia vào các cuộc nổi dậy hoặc phiến loạn” chống lại Hoa Kỳ.

Nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump phản đối khả năng áp dụng điều khoản này đối với nhiệm kỳ của ông và không chấp nhận việc mô tả vụ vi phạm Điện Capitol là một cuộc nổi dậy. Nhóm luật sư của ông Trump đã kháng cáo các quyết định của cả 2 tiểu bang.

Vy An (Theo The Epoch Times)